Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư

Tối 15-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Ðiện Biên, quận Ba Ðình (Hà Nội) nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Tối 15-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Ðiện Biên, quận Ba Ðình (Hà Nội) nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, TP Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thủ tướng gửi tới đội ngũ, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong cả nước nói chung, của TP Hà Nội nói riêng và MTTQ phường Ðiện Biên tình cảm thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất; nêu rõ, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, thiên tai lớn ở miền trung "lũ chồng lũ, bão chồng bão", trong khi chúng ta đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép. Do đó, chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm tổ chức Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng thành công tốt đẹp, xứng đáng với mong mỏi của nhân dân, đưa đất nước tiến lên. Thủ tướng khẳng định, trong thành quả chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của TP Hà Nội, quận Ba Ðình, phường Ðiện Biên.

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường rà soát các mặt, nhất là nhận thức rõ những mặt yếu kém; làm tốt công tác dân vận, Mặt trận... MTTQ hay chính quyền, các tổ chức bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị. Kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm; kiểm tra, đề phòng dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch Covid-19 trên địa bàn; sẵn sàng khi phát sinh ổ dịch, kiên quyết dập dịch, không để dịch lây lan. Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân để xây dựng Ðảng, chính quyền tốt hơn; tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy kết quả đạt được thời gian qua. Lãnh đạo quận, phường, MTTQ phải giữ gìn khí thế cách mạng quần chúng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đoàn kết, nhất là đoàn kết trong Ðảng, quần chúng nhân dân; mỗi tổ chức, cá nhân đều phải có khát vọng phát triển.

* Ngày 15-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi thôn Quảng Thắng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,5 triệu đồng. Ðồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp MTTQ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cấp ủy các cấp cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, tạo nền tảng, điều kiện thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa 800 triệu đồng để xây dựng 20 nhà Ðại đoàn kết. Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh và huyện Thạch Thành trao quà tặng khu dân cư Quảng Thắng và các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Thạch Quảng; trao tiền hỗ trợ làm nhà Ðại đoàn kết tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng tỉnh Thanh Hóa năm tỷ đồng để xây dựng 125 nhà Ðại đoàn kết, tặng thôn Quảng Thắng một tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

* Sáng 15-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Cục Lưu trữ (Văn phòng T.Ư Ðảng), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề: "90 năm - Ngọn cờ Ðại đoàn kết toàn dân tộc". Tới dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và TP Hà Nội.

Nội dung trưng bày chuyên đề gồm sáu phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Ðoàn kết toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do (1930 - 1945); Ðoàn kết toàn dân kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954); Ðại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975); Ðại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước (1975 đến nay); Kết trưng bày chuyên đề.

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng vai trò, sứ mệnh lịch sử cũng như những thành tựu trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam. Ðồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

* Ngày 15-11, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020). Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Ðảm, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, những thành tựu của TP Hồ Chí Minh thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự đóng góp của MTTQ các cấp của thành phố. Thay mặt Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và biểu dương MTTQ thành phố cùng các tổ chức thành viên đã và đang có đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Ðồng chí cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, MTTQ thành phố cần nhìn nhận những hạn chế, trong nhiều chỉ số hoạt động như: hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị, hạ tầng dịch vụ đô thị, chất lượng dịch vụ y tế; những vấn đề còn tồn đọng qua nhiều năm chưa xử lý căn cơ như: ngập nước, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, chất lượng nguồn nhân lực... Ðiều này đặt ra các thách thức to lớn mà việc giải quyết có ý nghĩa quan trọng đối với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trước mắt và lâu dài. Ðồng chí Nguyễn Văn Nên đồng ý với các giải pháp trọng tâm của Ủy ban MTTQ thành phố triển khai thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh: MTTQ phải tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp để huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển thành phố. Phải làm sao để kết nối người giỏi, người tài, người có kinh nghiệm và có mong muốn xây dựng đóng góp cho thành phố với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe, làm cầu nối cho mọi ý tưởng, đeo bám từng ý kiến, từng đề xuất từ trong nhân dân, từ các nhân sĩ trí thức, kiều bào nước ngoài... hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Ðại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2020 tặng sáu tập thể và bốn cá nhân, vì đã có các công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của TP Hồ Chí Minh.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/ngay-hoi-ai-doan-ket-toan-dan-tai-cac-khu-dan-cu-624586/