'Ngày đoàn viên' sôi nổi và ý nghĩa

Tự hào Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh, thực hiện các tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, tặng quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các gian hàng ẩm thực… là những hoạt động được Đoàn Thanh niên các địa phương thực hiện trong “Ngày đoàn viên” hướng đến tuổi 90 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Người dân mua các đặc sản vùng quê của Đoàn Thanh niên xã Long Phước tại “Ngày đoàn viên” TP. Bà Rịa.

Người dân mua các đặc sản vùng quê của Đoàn Thanh niên xã Long Phước tại “Ngày đoàn viên” TP. Bà Rịa.

LÀM SẠCH, ĐẸP ĐƯỜNG PHỐ

Sáng Chủ nhật (21/3), con đường dẫn vào khu dân cư thôn Tân Lễ B (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói của các bạn ĐVTN. Trong chương trình “Ngày đoàn viên”, hơn 20 ĐVTN thuộc Cụm thi đua số 7, gồm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty CP Cao su Bà Rịa và Thị Đoàn Phú Mỹ đã cùng nhau nhổ cỏ, phát quang bụi rậm và lắp đặt 14 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng trên tuyến đường ở thôn Tân Lễ B. Trong cái nắng gay gắt của những ngày tháng Ba, các ĐVTN ướt đẫm mồ hôi, nhưng ai cũng cố gắng làm cho xong phần việc của mình trước khi mặt trời đứng bóng.

Thấy các ĐVTN ra quân, những người dân trong thôn Tân Lễ B cũng tranh thủ phụ giúp các bạn trẻ, người chuẩn bị nước uống, người phụ giữ thang để thanh niên lắp đặt đèn. Ông Bùi Văn Tuệ, một người dân chia sẻ: “Đường dẫn vào khu dân cư tổ 1 có chiều dài hơn 1km, do thưa dân nên đoạn đường nhiều cây cỏ dại và tối. Sau khi ĐVTN phát quang, trồng cây, đoạn đường đã sạch, đẹp hơn. Các thanh niên còn gắn trụ treo cờ Tổ quốc, giờ gắn đèn chiếu sáng, người dân đi lại buổi tối sẽ yên tâm hơn”.

Cũng trong hành trình “Ngày đoàn viên”, Thị Đoàn Phú Mỹ còn tặng 10 suất quà cho các ĐVTN, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa và Sông Xoài (mỗi phần gồm quà và 500 ngàn đồng tiền mặt, do các ĐVTN đóng góp).

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Tại huyện Đất Đỏ, “Ngày đoàn viên” được Huyện Đoàn gắn với hoạt động bảo vệ môi trường. Ghi nhận, trong buổi sáng ra quân, hơn 40 ĐVTN trên địa bàn huyện đã cùng nhau vẽ tranh mang thông điệp bảo vệ môi trường trên bức tường dài hơn 500m của Trường TH Phước Hải 2 (thị trấn Phước Hải). Tổng khi phí thực hiện công trình này hơn 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, 100 ĐVTN đã ra quân dọn dẹp vệ sinh bãi biển Phước Hải, tạo cảnh quan đẹp cho bờ biển. Chị Lê Thị Mỹ Hạnh, ĐVTN Trường MN Hoa Sen, thị trấn Phước Hải nói: “Tôi rất vui vì được góp công sức làm đẹp cho quê hương Phước Hải”.

“Ngày đoàn viên” của Thành Đoàn Vũng Tàu thì diễn ra tại khu vực Bãi Sau, với sự tham dự của hơn 1.000 ĐVTN. Tại chương trình, các ĐVTN đã hát Quốc ca, Đoàn ca, xếp logo chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn, 30 năm Ngày thành lập thành phố. Đồng thời, các ĐVTN hỗ trợ người dân làm thẻ căn cước công dân; tặng quà 5 gia đình TNXP; cắt tóc miễn phí cho hơn 100 trẻ em mồ côi, gắn bảng “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” tại 5 tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Không chỉ tổ chức các hoạt động phong trào mang ý nghĩa thiết thực cho bà con địa phương và ĐVTN, “Ngày Đoàn viên”, còn được các cơ sở Đoàn tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ vũ tinh thần cho các bạn ĐVTN. Tại Quảng trường 27/4, Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức các hoạt động như: trưng bày gian hàng sản phẩm thanh niên với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với 36 gian hàng ẩm thực cùng trò chơi và chương trình văn nghệ, thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia, ủng hộ. Mỗi gian hàng ẩm thực giới thiệu những món ăn được giới trẻ ưa thích, hoặc một số món đặc sản của vùng quê. Trong khi đó, thanh niên huyện Xuyên Mộc cùng hòa chung niềm vui thông qua các trò chơi dân gian được tổ chức trong “Ngày đoàn viên”.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, các hoạt động “Ngày đoàn viên” đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tạo khí thế và tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, cống hiến sức mình cho các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, nhiều hoạt động được sự động viên của đội ngũ cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ đã góp phần làm cho hoạt động Đoàn, Hội ngày một lan tỏa và tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh-263-ngay-doan-vien-soi-noi-va-y-nghia-922220/