Ngày đền tội của cháu trai bất hiếu sát hại bà nội dã man vì từ chối cho vay 200.000 đồng

Tuấn Anh chạy sang nhà vay bà nội 200.000 đồng nhưng bị từ chối. Hắn đợi bà ngủ say dùng gậy sắt đánh vào đầu rồi bỏ chạy. Nhưng chưa yên tâm, hắn lại quay về sát hại bà dã man.

Sáng nay (11/11), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh (19 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Tuấn Anh là đối tượng nhẫn tâm xuống tay sát hại bà nội vì bị từ chối cho vay 200.000 đồng. Thời điểm vụ án xảy ra, người dân sống gần nhà nạn nhân và gia đình vô cùng phẫn nộ trước hành tội tội ác của kẻ này.

Theo cáo trạng truy tố VKSND TP Hà Nội, bị cáo Tuấn Anh là người nghiện ma túy. Vào cuối tháng 11/2019, Tuấn Anh cầm cố điện thoại của mình để lấy tiền cùng bạn bè mua ma túy về dùng.

Mấy hôm sau Tuấn Anh muốn chuộc điện thoại ra nhưng không có tiền nên rủ bạn đi trộm gà. Phi vụ trộm gà thất bại thảm hại nên Tuấn Anh mò về nhà bà nội với ý định vay 200.000 đồng.

Nghe cháu vay tiền, bà nội Tuấn ANh nói không còn tiền để cho vay. Cùng lúc, bà nội nói Tuấn Anh mang trả con dao đã mượn trước đó.

Tuấn Anh không hề hối hận về tội ác đã gây ra

Nghĩ bà nội không muốn cho mình vay tiền nên Tuấn Anh sinh lòng thù hận và nảy sinh ý định đánh bà để lấy tiền. Gã cháu bất hiếu đợi lúc bà nội ngủ say thì dùng gậy sắt vụt mạnh vào đầu bà rồi bỏ chạy.

Khi chạy ra đến cổng, Tuấn Anh dừng lại nghĩ nếu bà tỉnh đi kể với mọi người chuyện bị đánh thì chết dở. Cuối cùng hắn quyết định quay lại sát hại bà hòng che dấu tội tác.

Gây án xong, Tuấn Anh lục túi bà tìm kiếm tài sản nhưng không thấy nên chán nản bỏ sang nhà bạn rồi rủ bạn đi chơi. Sau khi vụ việc vỡ lở, Tuấn Anh bị bắt giữ và khai nhận hành vi tội ác của mình.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Tuấn Anh không những không ăn năn về hành vi tội ác của mình mà còn liên tục đổ lỗi cho ma túy đã xu khiến bản thân gây tội ác.

Tuy nhiên, khi HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo vẫn gửi lời xin lỗi đến gia đình. Bị cáo mong rằng, sau này nếu có trở về thì vẫn được người thân, xã hội chấp nhận.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, tội ác của Tuấn Anh vô cùng tàn nhẫn, không thể cải tạo, giáo dục được. Bị cáo cần bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Sau cùng, chủ tọa tuyên án tử hình đối với Tuấn Anh về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Tuyên án chung thân đối tượng giết 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tuyen-an-tu-hinh-chau-trai-giet-ba-vi-khong-cho-vay-tien-23308.html