Ngày đầu tuần làm việc thứ hai của Quốc hội: Nghe báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước

Tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, Quốc hội sẽ thảo luận một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019. Theo lịch làm việc của Quốc hội, nếu cần thiết nội dung này Quốc hội sẽ họp riêng.

Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường, cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quốc hội cũng dành hai ngày, thứ 4, 5 thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Các thành viên Chính phủ sau đó sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày làm việc thứ 6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Với các nội dung này, các thành viên Chính phủ cũng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-dau-tuan-lam-viec-thu-hai-cua-quoc-hoi-nghe-bao-cao-ve-cong-tac-doi-ngoai-cua-nha-nuoc-2019102721441539.htm