Ngày đầu tiên xuất hiện vé số cào trúng ngay: Dân hào hứng

Dù ngày đầu ra mắt, nhưng loại vé số cào trúng ngay nhận được nhiều sự đón nhận từ người mua.

Như đúng dự kiến, sáng ngày 1-1-2019 loại hình vé số cào ngay chính thức có mặt tại thị trường TP.HCM.

Tại đại lý của chị Nguyễn Hà Thu trên đường Trường Sa, quận 3, TP.HCM, những người chơi sổ xổ tỏ ra hào hứng trước loại hình vé số cào biết ngay kết quả này.

"Tối qua tôi nhập 120 vé số để bán thử. Tới 9 giờ sáng thì cũng được hơn 20 cái rồi và đã có khách trúng hai vé, 1 vé trúng 10 ngàn và 1 vé trúng 20 ngàn. Cứ mỗi vé bán ra tôi sẽ lời 900 đồng/ cái", chị Thu chia sẻ.

Chị Thu hướng dẫn khách hàng chơi loại hình sổ xố cào biết ngay kết quả. Ảnh: Thu Hà

Chị Thu hướng dẫn khách hàng chơi loại hình sổ xố cào biết ngay kết quả. Ảnh: Thu Hà

Trước câu hỏi liệu hình thức sổ xố mới mẻ này có soán ngôi loại hình sổ số khác hay không, chị Thu nhận định điều này chưa thể nói trước được.

"Mặc dù các khách hàng rất hứng thú khi cào và dò kết quả nhưng vì cũng mới bán ngày đầu nên tôi không dự đoán được tốc độ mua bán nó sẽ ra sao, nhưng hi vọng là chạy vì hình thức cũng mới lạ, cào và biết kết quả ngay, đỡ chờ đợi", chị Thu bày tỏ quan điểm.

Khách hàng khá thích thú trước loại hình vé số này. Ảnh: TH

Tương tự như chị Thu, ông L.N.A, đại lý vé số trên đường Trường Sa, phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM cho hay khách hàng khá thích thú trước loại hình vé cào biết ngay kết quả này. Theo đó, ông A. cho hay mặc dù là ngày đầu nhưng ông bán khá chạy, song để đánh giá về độ "bền" trong doanh số thì còn chờ thời gian.

Mặc dù hình thức sổ xố biết ngay kết quả không còn mới tại Việt Nam, tuy nhiên với loại hình vé cào trúng ngay lần này, lại là loại hình xổ số hiện đại, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam được sản xuất bằng hệ thống máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại.

Ông Lưu Tấn Sĩ - Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM cũng cho hay cách đây 20 năm, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM đã phát hành loại cào biết ngay kết quả. Hiện tại các tỉnh miền Trung, Quảng Ninh vẫn còn lưu hành loại vé cào này. Tuy nhiên, quy trình in ấn và phát hành vẫn còn khá lạc hậu bởi theo phương pháp thủ công, dùng tay phối trộn.

Theo đó, loại hình xổ số cào biết ngay kết quả vẫn đang được lưu hành ở các tỉnh miền Trung này thuộc loại hình xổ số bóc biết ngay kết quả. Người chơi thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé dự thưởng, đối chiếu giữa các số in sẵn và ký hiệu in sẵn trên tờ vé với kết quả quay số mở thưởng của cùng ký hiệu vé do Công ty xổ số kiến thiết đó phát hàng để biết vé trúng thưởng hay không trúng thưởng. Chỉ 2 ngàn đồng/ vé người chơi có cơ hội trúng thấp nhất là 4 ngàn và cao nhất là 10 triệu đồng.

Ông A. đại lý bán vé số lâu năm cũng đồng tình với điều trên: "Cách đây chừng 10- 20 năm ở ngoài miền Trung cũng đã có loại vé số cào biết kết quả. Tuy nhiên loại vé số đó không có tính bảo mật cao, có thể soi được kết quả. Còn ở TP.HCM thì đây là loại hình vé số đầu tiên mà khách có thể cào và biết ngay kết quả".

Anh Lê Quang (Tân Bình, TP.HCM) một người vừa thử mua loại hình vé số cào biết ngay kết quả cho hay: "Loại hình này khá thú vị, vì chúng ta có thể biết ngay được kết quả, không phải chờ đợi như loại hình truyền thống khác. Tôi nghe nói tỉ lệ trúng sẽ cao nên thử".

Anh Quang cũng cho hay, với giá 10 ngàn đồng/vé, loại hình này cũng có giá trị tương đương như loại hình sổ xố khác, nhưng có thể sẽ kéo tâm lý người chơi hơn vì khi cào ra chưa trúng, người chơi sẽ có tâm lý muốn chinh phục và cào nhiều hơn nữa.

"Nếu chơi để cho vui thì được, nhưng chơi để cố tìm vận may thì có lẽ sẽ gây "nghiện" và mất nhiều tiền", anh Quang bày tỏ.

Ngày 17.10.2018, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM được phép bổ sung 3 loại hình xổ số mới vào hoạt động xổ số của công ty, gồm xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô thủ công.

Theo Thông tư Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số của Bộ Tài chính, “xổ số cào biết kết quả ngay” là loại hình xổ số mở thưởng trước bằng phần mềm phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng. Kết quả trúng thưởng được in sẵn trên tờ vé và được phủ kín. Sau khi mua vé, người mua thực hiện gạt bỏ lớp phủ trên bề mặt vé ở nơi quy định để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

“Xổ số bóc biết kết quả ngay” là loại hình xổ số quay số mở thưởng trước. Sau khi mua vé, người mua thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé, đối chiếu giữa các số in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả xổ số do Công ty Xổ số Kiến thiết thông báo.

“Xổ số lô tô” là loại hình xổ số mà người mua được quyền lựa chọn các chữ số mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé số.

THU HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngay-dau-tien-xuat-hien-ve-so-cao-trung-ngay-dan-hao-hung-810748.html