Ngày đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong-un ở Việt Nam

Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un tới ga Đồng Đa lúc 8h sáng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có những hoạt động đầu tiên khi ở Việt Nam.

XEM CLIP:

Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sau hành trình gần 4.000 km từ Bình Nhưỡng (Triều Tiên), qua Trung Quốc.

Đúng 8h sáng qua, ông Kim Jong-un đã đến thị trấn biên giới Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng. Ảnh: Minh Nhật

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng. Ảnh: Minh Nhật

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng nhiều người dân đã ra đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bên ngoài ga, xe Mercedes S600 Pullman Guard chở lãnh đạo Triều Tiên được vây quanh bởi 12 vệ sĩ Triều Tiên. Khi xe di chuyển, hàng vệ sĩ chạy hai bên. Chủ tịch Kim Jong-un hạ kính xe vẫy tay chào người dân Việt Nam đang vẫy cờ hoa hai bên đường.

Ảnh: Minh Nhật

Khoảng 60 ô tô trong đoàn tiếp tục di chuyển, vượt qua quãng đường 170 km từ Lạng Sơn về Hà Nội. Đoàn chạy theo Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn, qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Khoảng 10h40, đoàn xe qua cầu Phù Đổng nối tỉnh Bắc Ninh tiến vào địa phận Gia Lâm, Hà Nội, lần lượt đi qua các tuyến đường thuộc quận Long Biên, và cây cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng. Hai bên đường, hàng nghìn người dân các địa phương cầm hoa, cờ chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un về đến khách sạn Melia Hà Nội lúc 11h trưa.

Ông vẫy chào người dân 2 bên đường. Ảnh: Phạm Công

17h chiều, chiếc xe Mercedes S600 Pullman Guard chở ông Kim Jong-un xuất phát từ khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt, đến trụ sở Đại sứ quán Triều Tiên trên phố Cao Bá Quát cách đó 2km.

Khi bước ra khỏi xe, Chủ tịch Kim Jong-un được đội cận vệ hộ tống đưa vào trong tiếng vỗ tay của nhân viên ngoại giao. Ông dừng lại vài phút để chào hỏi rồi lên thẳng tầng 2 của Đại sứ quán.

Đoàn xe đi trên QL1 qua địa phận các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Ảnh: Phạm Hải

Nhà lãnh đạo Triều Tiên làm việc tại Đại sứ quán trong khoảng gần một giờ. Đến 18h, chiếc xe chở ông Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên ra về.

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm, lãnh đạo Triều Tiên có cuộc thăm chính thức tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 27-28/2, Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Đoàn xe về đến nội thành Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Chủ tịch Kim Jong-un tại khách sạn Melia. Ảnh: TTXVN

Các cận vệ bảo vệ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Ảnh: Trần Thường

Ông Kim Jong-un đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Ảnh: Trần Thường

Chủ tịch Kim Jong-un thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội

Ảnh: Trần Thường

Thành Nam - Video: Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/ngay-dau-tien-cua-chu-tich-kim-jong-un-o-viet-nam-510356.html