Ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội: Người dân tự giác, chính quyền giám sát nghiêm

1-4, ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội, theo khảo sát của phóng viên, người dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm theo Chỉ thị để công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả.

Nội thành ứng trực 24/24, tuân thủ nghiêm ngặt

Sáng 1-4, các tuyến phố ở các quận nội thành Hà Nội như Đại Cồ Việt, Phố Huế, Triệu Việt Vương, Bạch Mai, Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng) rất vắng người qua lại so với những ngày trước đây. Dọc các tuyến phố, hầu hết các cửa hàng (trừ những cửa hàng bán nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men) đều đóng cửa, không kinh doanh nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Điều này cho thấy người dân đã tuân thủ nghiêm Chỉ thị của Chính phủ và UBND thành phố, chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết hoặc đi mua lương thực, thực phẩm, vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Tuyến đường từ Quang Trung - Trần Phú (quận Hà Đông) nối với đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), hay ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông)… thường ngày có lượng phương tiện tham gia rất đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, thì trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, lượng người lưu thông trên tuyến đường giảm tới 60-70% tùy thời điểm.

Theo quan sát, đi lại chủ yếu là người chở hàng đi bán tại các chợ trong nội thành, người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy. Lượng ô tô cá nhân giảm nhiều so với ngày thường.

Khảo sát tại các tuyến phố trong khu đô thị, khu đấu giá đất trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân…, hầu hết các hộ dân tự cách ly trong nhà. Nhiều tuyến phố không bóng người qua lại, ngoài đường chủ yếu là xe ô tô cá nhân đỗ.

Phố Nguyễn Viết Xuân, quận Hà Đông trước đây có nhiều hộ kinh doanh thực phẩm, rau, củ quả, người dân đi lại, mua sắm rất đông, nhưng từ sáng sớm 1-4, tất cả các hộ đóng cửa kín, người dân đi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà Nguyễn Thị P, F24 phố Nguyễn Viết Xuân cho biết: "Thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, gia đình tôi chấp hành nghiêm chỉnh, không ra khỏi nhà. Thay vì đi bộ ngoài đường, từ nay vợ chồng tôi sẽ tập thể dục tại nhà để rèn luyện sức khỏe, tránh lây lan dịch bệnh".

Theo đánh giá của Thiếu tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông, ngày đầu thực hiện cách ly, ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn phường rất tốt. Hầu hết các hộ dân đều tự giác cách ly tại nhà.

Để duy trì nghiêm việc thực hiện chỉ thị của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, Công an phường chia lực lượng thành nhiều ca trực (3 tiếng/ca) phối hợp với các tổ dân phố liên tục đi tuần tra trên toàn địa bàn, vừa tuyên truyền, vừa nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm lệnh cách ly, phải đeo khẩu trang khi ra đường và không tụ tập đông người.

Các tuyến đường huyết mạch tại quận Đống Đa, Thanh Xuân như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Lương Bằng, Khâm Thiên... trước đây thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vì mật độ người tham gia giao thông đông đúc, đã trở nên vắng vẻ vào ngày 1-4. Hầu hết các hàng quán đều chấp hành “lệnh” đóng cửa. Chỉ còn một số ngân hàng, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc mở cửa nhưng cũng thưa vắng khách.

Các khu vui chơi, tập thể dục cũng vắng bóng người đi tập trong buổi sáng. Ảnh: Quang Thái

Ông Nguyễn Đình Phường - Trưởng ban bảo vệ dân phố, dân phòng phường Hàng Bột, quận Đống Đa cho biết: “Là một trong những thành viên thực hiện nhiệm vụ chốt trực tại các điểm cách ly trên địa bàn phường Hàng Bột từ đầu mùa dịch đến nay, tôi thấy biện pháp giám sát cách ly đã mang lại hiệu quả, không có trường hợp cách ly nào rời khỏi nhà. Việc mọi người tự giác chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng và UBND thành phố sẽ cắt đứt nguồn lây, giúp chúng ta nhanh chóng khống chế và chiến thắng dịch Covid- 19”.

Tại Ba Đình, ngay sáng 1-4, quận đã triển khai các biện pháp cấp bách như huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện, tuân thủ biện pháp cách ly xã hội. Đặc biệt, công an, bảo vệ dân phố của tất cả các phường được huy động tối đa nhằm bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quận, phường phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức ứng trực 24/24h để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm, do đã được chuẩn bị từ trước nên công tác cách ly xã hội trên địa bàn quận cơ bản được thực hiện tốt, người dân hạn chế ra ngoài. Gần như 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa.

Ngoại thành lập chốt, kiểm tra chặt chẽ

Đúng 0h ngày 1-4, 9 chốt tại các điểm ra, vào chính thuộc các thôn trên địa bàn xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) được thành lập để kiểm tra thân nhiệt và nắm bắt thông tin người ra, vào xã. Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ Nguyễn Văn Lợi cho biết, công an, dân quân tự vệ, thành viên các hội, đoàn thể... đồng loạt vào cuộc thay phiên nhau trực tại chốt.

Khai báo nhân thân và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu dân cư xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh)

Ông Nguyễn Văn Lâm, đại diện Hội Người cao tuổi thôn Đoài trực tại chốt dẫn vào thôn Đoài cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ trong nửa ngày đầu tiên, qua đo nhiệt kế chúng tôi phát hiện một trường hợp thân nhiệt cao đã yêu cầu đến trạm y tế xã. Ngoài ra, người đến và đi đều khai báo nhân thân đầy đủ".

Ông Nguyễn Thế Đường, người dân thôn Đông, xã Kim Nỗ cho biết: "Nhà tôi còn mấy thước rau đến thời điểm thu hoạch nhưng gia đình chấp hành chủ trương của cấp trên, tạm thời không mang ra chợ bán như mọi lần. Chống dịch là nhiệm vụ quan trọng trong lúc này".

Cùng với việc lập chốt, cách đây gần 1 tuần, tại chợ dân sinh của xã Kim Nỗ, Ban Quản lý chợ thực hiện nghiêm việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào chợ để phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc phòng dịch Covid-19.

Chốt kiểm soát phòng dịch tại địa bàn xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh)

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) cho biết, bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra ngoài đường, chỉ đi mua sắm lương thực, thực phẩm... xã đã thành lập 8 tổ giám sát ở 3 thôn và 5 tổ dân phố, mỗi tổ giám sát có 2 người thực hiện giám sát các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn xã chấp hành đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội. Trong ngày 1-4, lượng người đi lại trên địa bàn xã rất ít, đa số cửa hàng kinh doanh đóng cửa, không xuất hiện điểm tụ tập đông người.

Tại xã Tản Hồng (huyện Ba Vì), Phó Chủ tịch UBND xã Tản Hồng Lê Ngọc Đức cho biết, xã thành lập mỗi thôn một tổ công tác do Trưởng thôn làm Tổ trưởng; thành viên là người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể thôn. Các thành viên tổ công tác thôn chia nhau đi kiểm tra địa bàn, nhắc nhở các hộ dân hạn chế ra khỏi nhà; đồng thời, tuyên truyền người dân kịp thời báo cáo khi gia đình phát sinh người thân, bạn bè từ nơi khác đến ở nhằm kiểm soát người đến từ vùng có dịch, kịp thời triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Các tổ công tác cũng rà soát khu vực chợ, những cửa hàng, hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu... nếu phát hiện còn bán hàng, yêu cầu phải đóng cửa ngay, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Ông Lê Ngọc Đức cho biết, trong ngày đầu thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, người dân trên địa bàn xã hầu như ở trong nhà, người đến giao dịch tại UBND xã cũng rất ít.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963035/ngay-dau-thuc-hien-cach-ly-toan-xa-hoi%C2%A0nguoi-dan-tu-giac-chinh-quyen-giam-sat-nghiem