Ngày đầu thi vào lớp 10 Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ

Trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, có 5 thí sinh bị đình chỉ thi và 3 thí sinh bị khiển trách. Các lỗi vi phạm chủ yếu là do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Chiều nay, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội làm bài thi môn Toán. Kết thúc buổi làm bài thi thứ hai, có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động.

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng kí dự thi môn Toán chiều nay là 85.557 em. Có 169 điểm thi, 3.651 phòng thi. Số thí sinh vắng thi là 519. Số giám thị vắng là 4. Có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi và đều bị đình chỉ thi.

Như vậy, tính cả môn Văn sáng, trong ngày thi đầu tiên 2-6 tại Hà Nội có 5 thí sinh bị đình chỉ thi, 3 thí sinh bị khiển trách. Các thí sinh mắc lỗi sử dụng điện thoại di động trong phòng thi, mang tài liệu vào phòng, trao đổi bài.

Các thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2019 đã kết thúc ngày thi đầu tiên (Ảnh tư liệu)

Các thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2019 đã kết thúc ngày thi đầu tiên (Ảnh tư liệu)

Ngày mai 3-6 các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai, buổi sáng với 2 môn thi trắc nghiệm là: Ngoại ngữ, Lịch sử; thời gian thi mỗi môn 60 phút.

Theo thống kê, năm 2019 toàn TP Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng) trên tổng chỉ tiêu là 63.090. Tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891. Với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính, có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngay-dau-thi-vao-lop-10-ha-noi-5-thi-sinh-bi-dinh-chi-150452.html