Ngày đầu thi THPT 2019: Siết chặt an ninh, cập nhật giải đề thi Ngữ Văn

Kết thúc môn thi Ngữ Văn sáng 25/6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi dễ hơn năm ngoái, hầu hết thí sinh đều phấn khởi vì làm được bài. TPO cập nhật thông tin và gợi ý giải đề sớm nhất tại đây. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Ảnh Như Ý

Ảnh Như Ý

Tường thuật trực tiếp

06:32 25/06

Từ Hà Nội, PV Bách Hợp đưa tin: Tại điểm thi trường THPT Thường Tín, Hà Nội nhiều thí sinh đến rất sớm ngồi trong sân trường và ôn lại bài trước khi bước vào Môn thi Ngữ Văn sáng nay.

06:34 25/06

Em Đinh Thị Giang, học sinh trường THPT Tô Hiệu, Thường Tín cho biết, sáng 5h em và bố bắt đầu đến trường thi: “ vì nhà cách trường thi 8km nên hai bố con đến thật sớm để tránh tắc đường. Em không học tốt môn nay nên chỉ mong qua điểm trung bình là may lắm rồi”- Giang chia sẻ.

06:39 25/06

Thí sinh đến trường từ rất sớm

Xem lại số báo danh.

Ăn vội trước khi vào phòng thi

Tranh thủ xem lại bài lần cuối,. Ảnh Bách Hợp.

06:49 25/06

Từ TPHCM PV Nguyễn Dũng đưa tin: Sáng nay, học sinh TPHCM cũng đến điểm thi từ khá sớm. Đường phố TPHCM khá thông thoáng, thời tiết dễ chịu. Thí sinh tập trung tại điểm thi sớm để tranh thủ ôn bài.

Học sinh đến trường từ rất sớm.

Tranh thủ ôn bài. Ảnh Nguyễn Dũng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc thăm động viên các thí sinh ở điểm thi THPT Trưng Vương.

06:53 25/06

PV tại ĐBSCL đưa tin: Sáng sớm 25/6, thời tiết ở cần thơ mát mẻ, hàng nghìn phụ huynh và học sinh háo hức bước vào môn thi đầu tiên. Tại điểm thi trường thcs Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều, hơn 6h là phụ huynh bắt đầu chở con em đến điểm thi. Các em với tâm trạng vui vẻ, háo hức. Cùng đi với các em còn có thầy cô đến để dặn dò, động viên. Bên ngoài, lực lượng công an ứng trực đảm bảo an ninh trật tự.

Ảnh: Hòa Hội.

06:58 25/06

PV Nghiêm Huê đưa tin: Từ 6h20 sáng nay, tại trường THPT Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã lác đác có thí sinh đến điểm thi để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. Theo ông Lưu Minh Nam, Phó trưởng điểm thi cho biết điểm thi này có 332 thí sinh và 14 phòng thi. Trong đó có 11 thí sinh tự do. Tại điểm thi này, thứ trưởng Bộ GD&DT Lưu Hải An đã kiểm tra các khâu chuẩn bị của địa phương đồng thời nhắc nhở những thông tin cần lưu ý trong mùa thi năm nay.

Xem lại SBD.

Chuẩn bị vào phòng thi.

Thứ trưởng Bộ GD&DT Lưu Hải An kiểm tra tại điểm thi trường THPT Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

07:06 25/06

Tại Nam Định PV Hoàng Long thông tin: Ghi nhận tại Nam Định, từ 6 giờ sáng nay, các trường đã mở cửa sẵn sàng đón thí sinh.

Do là buổi thi đầu tiên nên phụ huynh và học sinh đều có tâm lý khá hồi hộp. Cùng với dậy sớm để ăn sáng, chuẩn bị giấy bút, nhiều phụ huynh ở thành phố Nam Định còn đưa con đến chân tượng đài Trần Hưng Đạo để thắp hương, cầu mong kỳ thi suôn sẻ.

Lúc 6 giờ 15, thí sinh dồn dập đổ về các điểm thi. Tại các cổng trường, sân trường diễn ra thi đều đông nghẹt phụ huynh và thí sinh đến đợi giờ khai mạc kỳ thi.

Ghi nhận tại buổi thi đầu tại "đất học" Nam Đinh cho thấy tâm lý thí sinh rất thoải mái, tự tin khi bước vào kỳ thi. Đến 7 giờ kém, các phòng thi bắt đầu tiếp nhận thí sinh.

Các điểm thi tại Nam định mở cửa từ rất sớm..

Học sinh, Phụ huynh thắp hương cầu may mắn tại tượng đài Trần Hưng Đạo

Lúc 7 giờ các thí sinh đã vào phòng thi. Ảnh Hoàng Long

07:13 25/06

Đà Nẵng: Thí sinh lo lắng đến trường thi trước 6g sáng

Nhiều điểm thi tại Đà Nẵng thí sinh đến rất sớm chờ đợi trước cổng, trong sân trường.

Tại điểm thi trường THPT Cẩm Lệ, chưa tới 6g sáng, phụ huynh đã đưa con tới điểm thi. Thí sinh Lê Thị Thịnh (THPT Cẩm Lệ) bày tỏ rất lo lắng nên đến sớm cho an tâm.

Năm nay Đà Nẵng có 10.250 hồ sơ dự thi tại 24 điểm thi.

Ảnh Thanh Trần

07:16 25/06

Từ Hà Tĩnh, PV Minh Thùy đưa tin: Sáng nay, 25/6, hơn 16 nghìn thí sinh ở Hà Tĩnh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh với 715 phòng thi. Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm nay toàn tỉnh có 7.122 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ hơn 41% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Theo phân công, Hà Tĩnh có 4 trường đại học với tổng số 900 cán bộ phối hợp làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Các trường THPT nơi đặt điểm thi cũng đã chuẩn bị chu đáo chỗ ăn nghỉ, đưa đón cán bộ, giảng viên của 4 trường đại học phối hợp về làm nhiệm vụ coi thi ở Hà Tĩnh.

Từ rất sớm, tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, các tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và phụ huynh. Khoảng 7h sáng, những thí sinh có mặt tại phòng thi theo đúng số báo danh.

Thí sinh vào phòng thi. Ảnh Minh Thùy

07:21 25/06

Tại điểm thi trường ThPT Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội đúng 6g40 tiếng trống và loa thông báo các thí sinh tập trung trước cửa phòng thi. Đúng 7h giám thị coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ căn cước và giấy báo thi. Ảnh: Như Ý

07:42 25/06

PV Trường Phong đưa tin: Tại Hà Giang, sáng nay, 25/6, tiết trời mát mẻ, ủng hộ các thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019. Tại điểm thi THPT Chuyên Hà Giang, lực lượng bảo vệ an ninh điểm thi không cho phóng viên vào trong khuôn viên điểm thi tác nghiệp! Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh, phụ huynh đến điểm thi với tâm trạng vui vẻ.

Ảnh Trường Phong

07:46 25/06

Theo CTV Việt Linh, tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội, 6h45 các thí sinh dự thi đã có mặt trong khu vực thi để làm thủ tục. Tuy thi gần nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến điểm thi. Tại điểm thi này, có 1 nam sinh đến sát giờ phát đề, 7h20 phút. Đúng 7 g30, đánh trống phát đề.

Ngóng con vào phòng thi.

Đúng 7g30 đánh trống phát đề

07:53 25/06

Tại Sơn La, PV Quang Lộc thông tin: Thời tiết ngày đầu thi THPT Quốc gia ở Sơn La nắng đẹp, ở điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La từ 6h sáng lực lượng an ninh được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự. Các đội sinh viên tình nguyện cũng có mặt để hướng dẫn thí sinh và người nhà. Tại điểm thi này, an ninh được thắt chặt nhiều lớp. Ngay cả phóng viên có thẻ tác nghiệp của Bộ Giáo dục vẫn không thể vào tác nghiệp.
Theo lý giải của bảo vệ điểm thi, vì năm ngoái điểm thi xảy ra nhiều tiêu cực nên năm nay an ninh được thắt chặt hơn.

Lực lượng công an được tăng cường

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

An ninh được siết chặt.

08:02 25/06

Từ Nghệ An, PV Cảnh Huệ đưa tin: Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 32.405 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Trong số này, có 13.413 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, 17.870 thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó có hơn 1000 thí sinh tự do.

Mới sáng sớm, thời tiết tại Nghệ An đã nắng nóng. Tuy nhiên, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi từ rất sớm.

Đối với môn thi Ngữ Văn, các thí sinh tỏ ra tự tin và bình thản.

Ngoài ra, để phục vụ cho người nhà và thí sinh, các tình nguyện viên của Tỉnh đoàn Nghệ An đã sẵn sàng “Tiếp sức mùa thi” cung cấp nước, giúp đỡ di chuyển đối với các em ở xa…

Học sinh đến điểm thi khá sớm.

Tranh thủ trao đổi lại bài

Cái ôm động viên...

Và quyết tâm làm bài thật tốt. Ảnh Cảnh Huệ

08:08 25/06

Sáng nay, dù đã được thông báo phải đến điểm thi sớm và thí sinh sẽ không được dự thi nếu quá thời điểm phát đề 15 phút. Tuy vậy, vẫn có thí sinh đến sát nút giờ, thậm chí có thí sinh đến quá muộn nên đã lỡ buổi thi.

Một thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Hà Giang đến muộn và không được dự thi. Ảnh Trường Phong.

Một thí sinh đến muộn tại điểm thi trường Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh Mạnh Thắng

08:14 25/06

Bà Lò Hà Thương, người phường Quyết Tâm (Sơn La) đưa con đi thi từ sáng sớm. Bà cùng nhiều phụ huynh khác ngồi trước điểm trường THPT Chuyên Sơn La chờ con thi.

"Năm nay thấy công tác an ninh thắt chặt, nhiều lãnh đạo đến trực tiếp chỉ đạo thi chúng tôi cũng an tâm hơn để tin tưởng kỳ thi công tâm, công bằng và không vi phạm quy chế thi. Năm ngoái tiêu cực vậy gia đình hoang mang lắm. Có cháu gần nhà tôi 27,5 điểm mà vẫn trượt đại học vì trường đó nhiều thí sinh chạy điểm giành mất suất", bà Thương nói.

Ảnh: Quang Lộc.

09:06 25/06

Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh, trưởng ban tổ chức thi THPT tỉnh Sơn La đến thăm, giám sát điểm thi THPT nội trú tỉnh Sơn La. Tại điểm thi này có 11 phòng thi, với tổng thí sinh là 260.

Trao đổi với trưởng điểm thi, ông Minh nhấn mạnh: Điểm thi cần làm tốt, nghiêm túc thực hiện quy chế thi, camera và lực lượng an ninh cần túc trực để đảm bảo kỳ thi khách quan, trung thực. Năm ngoái, nhiều điểm thi xảy ra tiêu cực, năm nay phải chấn chỉnh. Điểm thi phải có các biện pháp để tâm lý phụ huynh và thí sinh. Điểm trường có nhiều con em dân tộc, cán bộ phòng thi phải để các em học sinh không bị tâm lý và tự tin làm bài. (PV Quang Lộc đưa tin)

Clip: Thí sinh Lò Thị Thảo, ở TP Sơn La nhận xét về đề thi ngữ văn. (Quang Lộc).

10:00 25/06

Thí sinh phấn khởi vì ôn "sát đề":

Lúc 10 giờ kém 10, thí sinh Nam Định đồng loạt kết thúc môn thi thứ nhất Ngữ văn.
Khảo sát tại một số điểm thi tại Nam Định cho thấy khi trống báo hết giờ nổi lên, hầu hết thí sinh đều đã hoàn thành bài thi, ít có trường hợp thí sinh chưa làm xong bài. (PV Hoàng Long đưa tin)

10:04 25/06

Thí sinh phấn khởi vì làm được bài. Ảnh Như Ý

10:14 25/06

Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh), thày giáo Nguyễn Văn Đằng, Hiệu phó trường THPT Lê Quý Đôn, điểm phó điểm thi này cho biết phần lớn các em học sinh đều làm được bài.
Theo em Vũ Diễm Hằng, học sinh lớp 12H, trường THPT Lê Quý Đôn phấn khởi: Khi nhận đề thi, em và nhiều bạn đều vỡ òa vui sướng vì trước đó, đề cương ôn tập của Sở triển khai rất sát với đề.

Lúc 10 giờ, các hội đồng thi tại Nam Định thu, niêm phong bài thi để chuyển về phòng bảo quản.

Thí sinh Nam Định kết thúc môn thi thứ nhất. Ảnh Hoàng Long.

10:28 25/06

10:49 25/06

10:57 25/06

10:59 25/06

Chiều nay thí sinh bước vào môn thi Toán với thời gian 90phút lúc 14h20. Thí sinh lưu ý đến đúng giờ.

Thông tin từ Sở GD- ĐT Hà Nam cho biết, kết thúc buổi thi đầu tiên có 8.443 thí sinh dự thi, so với đăng ký thi là 8.464 thí sinh thì có 21 em bỏ thi. Trong kỳ thi, có 1 thí sinh vi phạm quy chế, còn lại bảo đảm an toàn. Đánh giá về đề thi, cả thí sinh và giáo viên tại Hà nam đều đánh giá đây là một đề hay "Đề không quá khó, nếu lực học trung bình sẽ làm được bài để đảm bảo tốt nghiệp, còn nếu muốn thi vào đại học thì phải có lực học khá mới làm tốt phần nghị luận", thí sinh Trần Thị Ngọc, học sinh lớp 12A8, trường THPT Nam Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đánh giá. (PV Hoàng Long).

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ngay-dau-thi-thpt-2019-siet-chat-an-ninh-cap-nhat-giai-de-thi-ngu-van-1432421.tpo