Ngày đầu sau Tết Canh Tý, giá rau xanh tăng gấp đôi

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các chợ dân sinh ở Hà Nội buôn bán nhộn nhịp trở lại, nhìn chung các mặt hàng đều tăng giá, đặc biệt là rau xanh tăng gấp hai lần so với ngày thường.

Sáng nay 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý), khảo sát nhanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội như: chợ Kim Liên, chợ 8-3, chợ Vĩnh Tuy, chợ Mai Động...cho thấy mặt hàng rau xanh, hoa quả được bày bán rất nhiều nhưng giá đều tăng cao, đặc biệt là giá rau xanh tăng gấp 2,3 lần so với ngày thường.

Giá rau xanh tăng mạnh so với đợt trước Tết.

Cụ thể, rau muống đang được bán với giá 35.000 đồng đến 40.000 đồng/mớ, rau cần giá 35.000 đồng/bó, bắp cải 35.000 đồng – 40.000 đồng/bắp, cà chua giá 60.000 đồng/kg, rau cải có giá từ 20.000 đồng/bó, su hào giá 20.000 đồng/củ, chanh hơn 3.000 đồng/quả. Cùng với đó, đậu phụ tăng lên 5.000 đồng/bìa, đắt gấp đôi dịp trước Tết.

Một tiểu thương bán rau xanh ở chợ Vĩnh Tuy cho biết: “Mức giá hôm nay đã giảm "nhiệt" so với ít ngày trước. Chỉ mới hôm qua, giá còn tăng gấp 3, gấp 4 lần ngày thường do nhu cầu người dân tăng cao trong ngày hóa vàng”.

Ngoài ra, mưa đá xảy ra ở nhiều nơi trong ngày 30, mùng 1 Tết cũng làm nhiều vựa rau bị hư hỏng, nguồn cung bắt đầu khan hiếm.

Sau Tết, nhu cầu đi lễ của người dân tăng cao, nên hoa quả được bày bán đa dạng, với mức giá tăng khoảng 20% so với ngày thường, hoa tươi vẫn giữ ở mức giá cao: hoa hồng lên mức 8.000 đồng/bông, hoa cúc có giá 10.000 đồng/bông.

Các siêu thị như BigC, Vinmart...hầu hết hoạt động trở lại ít ngày nay, nguồn hàng phong phú và giá cả không thay đổi nhiều so với đợt giáp Tết.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/ngay-dau-sau-tet-canh-ty-gia-rau-xanh-tang-gap-doi-ar524493.html