Ngày đầu phương tiện lưu thông 2 chiều, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn ùn ứ

Từ 7h30 sáng 30/4, dù đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (tỉnh Tiền Giang) cho ô tô lưu thông 2 chiều nhưng ùn ứ vẫn xảy ra, các tuyến đường ở tỉnh Tiền Giang vẫn kẹt xe kéo dài.

Từ sáng đến chiều 30/4, trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận liên tục xảy ra ùn ứ giao thông. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài theo hướng từ TP.HCM về Mỹ Thuận, trong khi hướng ngược lại đường khá vắng.

Ùn ứ giao thông trong đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ùn ứ giao thông trong đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do ô tô di chuyển từ các tỉnh Miền Đông và TP.HCM về Miền Tây theo đường cao tốc rất lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện phân luồng tại điểm ra của cao tốc (ngay vị trí giao nhau giữa lối ra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với quốc lộ 30) nhằm điều tiết lượng phương tiện di chuyển ra quốc lộ 1, tránh tình trạng kẹt xe ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Ngày hôm nay khu vực cầu Rạch Miễu kẹt xe kéo dài.

Chiều nay, trên quốc lộ 1 địa bàn huyện Cái Bè nhất là các cây cầu An Cư, Mỹ Đức Tây, Cổ Cò vẫn xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Đặc biệt, quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang và Bến Tre, tình trạng kẹt xe xảy ra nghiêm trọng.

Hơn 10km từ ngã ba Trung Lương (tỉnh Tiền Giang) đến hết địa bàn xã An Khánh huyện Châu Thành liên tục xảy ra kẹt xe. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, nhiều lần ưu tiên cho phương tiện từ hướng Tiền Giang qua Bến Tre.

Cảnh sát giao thông Bến Tre tổ chức điều tiết phương tiện ưu tiên hướng Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu.

Ngoài quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu chật hẹp, bị quá tải thì trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu chậm xả trạm là nguyên nhân dẫn đến vấn đề ùn ứ giao thông khu vực này./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ngay-dau-phuong-tien-luu-thong-cao-toc-trung-luong-my-thuan-van-un-u-post940795.vov