Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội: Các địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở

Chiều 23-4, đại diện một số phường, quận và đơn vị trên địa bàn thành phố cho biết, trong ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng việc giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng đã tích cực đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm xuất phát từ tâm lý chủ quan.

Theo bà Lê Bích Hằng, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), trong ngày 23-4, phường đã huy động các lực lượng ra quân, tập trung xử lý chợ “cóc”, chợ tạm, nhắc nhở người bán hàng rong, quán nước... không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục duy trì 4 chốt trực 24/24 giờ tại các khu vực tập trung đông người qua lại như chợ Nguyễn Cao; đường Bạch Đằng - Vạn Kiếp; đường Vạn Kiếp - Lãng Yên và đường Lương Yên. Các khu vực khác như miếu thờ Hai Bà Trưng, các vườn hoa công cộng... nơi trước kia người dân thường xuyên tụ tập tập thể dục, thể thao.

Người bán hoa quả bày ngay dưới lòng đường ở chợ Găng (quận Hai Bà Trưng) trong sáng 23-4.

Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng phường đã lập biên bản xử phạt 47 trường hợp không thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi ra đường với số tiền 9,8 triệu đồng; nhắc nhở và tịch thu phương tiện của 97 trường hợp người bán hàng rong, quán nước... vi phạm lòng đường, vỉa hè.

Bà Nguyễn Thu Ánh, Phó phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng thừa nhận, trong ngày đầu tiên nới lỏng việc giãn cách xã hội, có một bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn chủ quan, xem thường sức khỏe của chính mình và không có trách nhiệm với cộng đồng.

Vừa qua, quận xử phạt hơn 600 trường hợp không đeo khẩu trang, với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Ngoài ra, quận còn xử phạt 4 vụ thông tin sai sự thật về dịch bệnh, 5 tổ chức, cá nhân không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. “Những ngày tới, để hạn chế các trường hợp vi phạm, quận sẽ tiếp tục kết hợp giữa nhắc nhở, tuyên truyền với kiểm tra, xử lý kịp thời để tạo sức răn đe”, bà Ánh nêu.

Tập trung rà soát xử lý vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm), ngày 23-4, phường tiếp tục duy trì các tổ công tác cơ động, nòng cốt là cán bộ công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố.

Vi phạm lấn chiếm hè đường để họp chợ sáng 23-4 trên đường Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm).

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, phường đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, nhiều tuyến đường trên địa bàn tập trung đông dân cư, vỉa hè chật hẹp hoặc nhiều chỗ không có vỉa hè như đường Đình Thôn... khiến tình trạng vi phạm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn.

Trên địa bàn quận Hoàng Mai, Công an quận tiếp tục duy trì 27 chốt tuần tra lưu động và 46 chốt cố định nhằm tuyên truyền, xử lý các trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người nơi công cộng... nhất là tình trạng họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường.

“Riêng trong sáng nay, Công an phường Đại Kim đã ra quân xử lý hàng chục trường hợp hàng rong, hộ buôn bán vi phạm quy định phòng, chống dịch trên phố Đại Từ”, Trung tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự quận Hoàng Mai cho biết.

Hàng trà đá hoạt động trong chiều 23-4 cạnh Viện Bỏng quốc gia (quận Hà Đông).

Cũng trong chiều 23-4, do thời tiết khô ráo, Báo Hànôịmới ghi nhận, đường phố khu vực quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy… đông đúc trở lại. Việc giữ khoảng cách an toàn 2m tại những ngã tư có đèn tín hiệu giao thông dường như khó khả thi; người dân đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang.

Tại chợ Nghĩa Đô và các quầy bán hoa quả, người dân có ý thức đeo khẩu trang khi mua hàng. Lượng người dân đến viếng chùa Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) thưa vắng vì lo ngại lây nhiễm dịch bệnh.

Tuy nhiên, qua ghi nhận, vi phạm vẫn diễn ra ở một số nơi như chùa Ngòi (phường Quang Trung, quận Hà Đông) mở cửa từ sáng cùng ngày hay các quán trà đá đầu đường Thanh Bình (phường Mộ Lao), đường Văn Phú (phường Phú La), cổng Viện Bỏng quốc gia thuộc quận Hà Đông vẫn bán hàng, bất chấp yêu cầu của thành phố chưa được phép hoạt động.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965484/ngay-dau-noi-long-gian-cach-xa-hoi-cac-dia-phuong-tang-cuong-kiem-tra-nhac-nho