Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Siêu thị đông ngẹt, thực phẩm nhảy giá

Lễ Quốc khánh 2/9 rơi vào dịp cuối tuần, nhiều người dân không đi chơi xa mà chọn siêu thị, trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống dịp lễ này.

Nhiều siêu thị tấp nập người dân vào mua sắm trong dịp nghỉ lễ 2/9

Nhiều siêu thị tấp nập người dân vào mua sắm trong dịp nghỉ lễ 2/9

Nhiều siêu thị tấp nập người dân vào mua sắm trong dịp nghỉ lễ 2/9 Cửa ngõ Sài Gòn đông nghẹt trước giờ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Tài xế bất chấp đón khách trước mặt CSGT ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 3 ngày liền nhân Quốc khánh 2/9, ngay từ lúc mở cửa, đa số các siêu thị lớn như Coop Mart, Big C, Lotte, Vinmart... khách hàng đã chen chân vào mua sắm

Hầm của một siêu thị gần như không còn chỗ trống vì lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường

Bên trong siêu thị, từ trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống...

Siêu thị Coop Mart cho biết, hơn 30.000 sản phẩm được giảm giá từ đây đến ngày 11/9 trên toàn bộ hệ thống, giá cả ổn định để người dân yên tâm mua sắm dịp lễ

Ông Vũ Thanh Tân, đại diện truyền thông Big C chia sẻ, siêu thị đã chuẩn bị hàng hóa tăng 50% so với ngay thường, mở 100% quầy tính tiền, chuẩn bị thêm các quầy di động phòng khi khách hàng đến quá đông. Hệ thống này còn giảm giá đến 49% hàng ngàn sản phẩm tại siêu thị

Khách hàng có nhu cầu chọn mua thực phẩm dịp này tăng cao

Dù đã có sự chuẩn bị nhưng tình xếp hàng, ùn ứ tại quầy thanh toán vẫn diễn ra ở nhiều siêu thị. Chị Phương (ngụ Q.Bình Tân) tranh thủ đi siêu thị ngay từ lúc mới mở cửa, nhưng cũng phải chờ gần 20 phút mới đến lượt thanh toán. Dự kiến, càng về trưa và chiều, khách vào siêu thị mua sắm sẽ càng đông hơn.

Các trung tâm thương mại như Aeon, Vincom... cũng đông nghẹt khách vào ăn uống, dạo chơi

Khu vực phục vụ thức ăn nhanh quá tải

Ở các quầy hàng giảm giá, khách tập trung rất đông để săn hàng hiệu

Quần áo thời trang dịp này cũng đẩy mạnh chương trình "xả, xổ" hút khách mua sắm

Các siêu thị không chỉ chuẩn bị lượn hàng lớn mà còn giữ giá sản phẩm, giảm giá nhiều mặt hàng nên người tiêu dùng chọn siêu thị để yên tâm hơn

Tại các chợ truyền thống, hàng hóa cũng rất phong phú, tuy nhiên giá cũng tăng theo. Gà, thịt heo, thủy hải sản giá tăng từ 10-20%, như thịt gà 140.000 đồng/kg, cua biển 450.000 đồng/kg...

Trái cây, rau củ giá nhảy vọt, lý do được tiểu thương đưa ra là trước lễ vài ngày, nhiều tỉnh thành trên cả nước bị ảnh hưởng bão nên nông sản về chợ ít, giá tăng cao. Hiện, bưởi da xanh giá 95.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 70.000 đồng/kg, quýt đường 70.000 đồng/kg, mãng cầu 65.000 đồng/kg...

Thịt heo cũng tăng giá mạnh do sau dịch tả heo châu Phi, lượng heo thiếu hụt nhiều, người nuôi không dám tái đàn. Sườn non 160.000 đồng/kg, cốt lếch 100.000 đồng/kg, ba rọ rút sườn 165.000 đồng/kg...

Uyên Phương - Theo Tiền Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/ngay-dau-nghi-le-2-9-sieu-thi-dong-nget-thuc-pham-nhay-gia-d105857.html