Ngày đầu năm, tìm về 'cây phu thê' xứ Lạng

Thời gian gần cây, 'cây phu thê' ở xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thu hút nhiều du khách đến check-in bởi vẻ đẹp nên thơ, trong lành.

Được biết, đây là cây lá vối, bên đập Bắc Mỏ, thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hùng Vĩ

Được biết, đây là cây lá vối, bên đập Bắc Mỏ, thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hùng Vĩ

Thân cây được chia làm hai nhánh từ gốc, quấn chặt lấy nhau như một. Chính vì thế, cây được người dân địa phương đặt cho cái tên “phu thê”. Ảnh: Hùng Vĩ

Mùa Xuân và Hạ, cây có lá xanh tươi. Thu sang, Đông về, lá ngả vàng rụng xuống mặt hồ biếc xanh. Ảnh: Hùng Vĩ

Du khách trải nghiệm tại ‘cây phu thê’ xứ Lạng. Ảnh: Hùng Vĩ

Tận hưởng không gian thanh bình. Ảnh: Hùng Vĩ

Du khách đến khu vực này để chụp ảnh,nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành, trải nghiệm chèo thuyền kayak. Ảnh: Hùng Vĩ

Khu vực hấp dẫn khách hơn vào mùa nắng, khi có thể bơi lội thỏa thích trong dòng nước trong. Ảnh: Hùng Vĩ

Ngoài các địa điểm trên, thì xã Hữu Liên còn có thác Khe Dầu, hồ Nong Dùng cho những ai ưa thích khám phá. Hoặc đơn giản hơn, khách du lịch có thể dạo quanh làng, trải nghiệm tự hái thanh long tại vườn, chụp ảnh mùa lúa chín, để cảm nhận được hết không khí thanh bình của làng quê Việt Nam. Ảnh: Hùng Vĩ

Để đến “cây phu thê”, nếu đi ôtô, du khách đỗ tại nhà văn hóa thôn Ba Lẹng, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng và đi bộ khoảng 500m vào trong đập Bắc Mỏ. Xe máy có thể đi thẳng vào phía đập, đi bộ thêm 50 m sẽ thấy cây phu thê. Ảnh: Hùng Vĩ

Nguyễn Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ngay-dau-nam-tim-ve-cay-phu-the-xu-lang/