Ngày đầu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16

Ngày 16/4, Hà Nội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách toàn xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đa số người dân đồng tình việc tiếp tục giãn cách xã hội và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh, vẫn còn không ít người dân chủ quan ra đường.

Ngày 16/4 là ngày đầu tiên Hà Nội tiếp tục giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đường phố Hà Nội đã vắng hơn so với ngày thường.

Ngày 16/4 là ngày đầu tiên Hà Nội tiếp tục giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đường phố Hà Nội đã vắng hơn so với ngày thường.

Mật độ người dân đi lại không đông đúc như vài ngày trước đây.

Các tuyến đường phố Huế, Hàng Bài, Hai Bà Trưng... lượng các phương tiện và người dân đi lại đông hơn, nhưng đều chấp hành đeo khẩu trang.

Khoảng 8 giờ 30 phút, có nhiều người dân đi tập thể dục và đạp xe trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Nhiều địa điểm công cộng đã được đặt biển khuyến cáo người dân chấp hành phòng dịch.

Tại khu chợ trong phố cổ, lực lượng chức năng cùng các thanh niên tình nguyện đã túc trực hướng dẫn người dân mua hàng tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Tại phố Hàng Gà (quận Hoàn Kiếm), đoàn thanh niên cơ sở trang trí trụ điện với khẩu hiệu "Chung tay phòng chống dịch COVID-19" để vận động người dân.

Lực lượng chức năng, công an phường thường xuyên túc trực, nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định phòng dịch COVID-19 trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ).

Khoảng 10 giờ sáng, trên các tuyến đường Liễu Giai, Văn Cao...phương tiện đi lại vẫn khá nhiều.

Trong khi các tuyến đường thuộc quận Cầu Giấy đã vắng vẻ hơn.

Video người dân trong ngày đầu Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội:

Hiền Anh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ngay-dau-ha-noi-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-phong-chong-dich-covid19-theo-chi-thi-16-20200416121150605.htm