Ngày đầu Hà Nội tiêm chủng trở lại: Các trạm y tế bảo đảm an toàn phòng dịch

Hôm nay (13-5), các trạm y tế trên địa bàn Hà Nội đã triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại sau hơn một tháng tạm dừng vì dịch Covid-19. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại các trạm y tế, ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân đưa trẻ đến tiêm chủng.

Để bảo đảm an toàn tiêm chủng và thực hiện phòng dịch Covid-19, Trạm Y tế xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) đã bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho phụ huynh và trẻ; hướng dẫn người đến trạm rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế và chỉ dẫn đến các bàn khám sàng lọc. Trong khi chờ đến lượt tiêm vắc xin, phụ huynh và bé được sắp xếp ngồi giãn cách theo quy định. Do được hẹn lịch tiêm nên không có tình trạng quá đông người tập trung cùng một lúc.

Người dân được tư vấn tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Cự Khê, huyện Thanh Oai vào sáng nay.

Chị Nguyễn Thị Nụ (28 tuổi; ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) cho biết, con gái chị đến lịch tiêm vắc xin sởi vào đầu tháng 4-2020. Nhưng do thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 nên việc tiêm chủng phải tạm dừng. Ngay khi nhận được thông báo của trạm y tế xã về việc triển khai tiêm trở lại, chị đã đưa con đến tiêm.

"Trạm Y tế xã có vị trí chờ thông thoáng, bảo đảm giãn cách... Đưa con tới tiêm vắc xin, tôi rất yên tâm khi trạm thực hiện rất tốt các quy định phòng dịch Covid-19", chị Nụ nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quý, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế xã Phù Lỗ cho biết, tại đây bắt đầu triển khai tiêm các vắc xin phòng bệnh lao, sởi, bại liệt, viêm não Nhật Bản B, vắc xin "5 trong 1"... Ngay trong buổi sáng đã có 50 trẻ được tiêm chủng an toàn.

"Tại trạm y tế cũng bố trí phòng cách ly tạm thời. Nếu phát hiện trẻ hoặc phụ huynh có dấu hiệu sốt, kèm ho, ngay lập tức sẽ đưa vào phòng cách ly tạm thời để kiểm tra sức khỏe, điều tra dịch tễ. Tuy nhiên, trong buổi sáng nay, tất cả trẻ đến tiêm đều khỏe mạnh. Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho các bé", bác sĩ Nguyễn Ngọc Quý cho biết.

Tiêm chủng cho trẻ tại Trạm Y tế phường Phúc La, quận Hà Đông, sáng 13-5.

Tương tự, tại Trạm Y tế phường Phúc La (quận Hà Đông), ngay từ sáng sớm đã có người dân đưa trẻ đến tiêm chủng. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Phúc La cho biết, trạm đã có thông báo lịch tiêm chủng đến từng gia đình trẻ, gửi giấy mời và đôn đốc các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ trong thời gian tạm hoãn do dịch Covid-19 đi tiêm chủng. Trạm y tế cũng đã lập danh sách các trẻ đến tiêm, khi phát hiện trường hợp có những triệu chứng như sốt, ho... sẽ tiến hành theo dõi, kiểm tra sức khỏe nhằm bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh tại cộng đồng.

Tiêm chủng cho trẻ tại Trạm Y tế xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Tại huyện Thanh Oai, bác sĩ Đào Thu Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cự Khê cho biết, trong ngày hôm nay, trạm tổ chức tiêm cho khoảng 100 trẻ. Trạm y tế phân bổ thời gian tiêm hợp lý, bố trí các bàn tiêm, bàn tư vấn bảo đảm giãn cách theo đúng quy định. Ngoài ra, trạm cũng bố trí phòng theo dõi trẻ sau tiêm 30 phút bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng...

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội yêu cầu các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố tuân thủ tuyệt đối các quy định về bảo đảm an toàn tiêm chủng, an toàn phòng dịch Covid-19; bảo đảm tiến độ tiêm chủng các loại vắc xin hằng tháng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng bệnh để người dân yên tâm đưa trẻ đi tiêm chủng.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/967254/ngay-dau-ha-noi-tiem-chung-tro-lai-cac-tram-y-te-bao-dam-an-toan-phong-dich