Ngày đầu dỡ phong tỏa Phnom Penh, Campuchia thêm 650 ca COVID-19

Vào ngày đầu tiên dỡ phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, Campuchia có thêm 650 ca mắc COVID-19 mới.

Quốc gia Đông Nam Á hiện ghi nhận 17.621 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 114 người thiệt mạng.

Hôm 6/5, Campuchia dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày với thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau. Tuy nhiên, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hay còn gọi là Vùng Đỏ ở Phnom Penh vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Công nhân tại một xưởng may ở Phnom Penh trở lại làm việc. (Ảnh: Khmer Times)

Công nhân tại một xưởng may ở Phnom Penh trở lại làm việc. (Ảnh: Khmer Times)

Các khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình - Vùng Cam sẽ phải hạn chế đi lại trong 1 tuần nữa. Tại Vùng Vàng - khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp, người dân được phép ra khỏi nhà nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định y tế về phòng dịch.

Lệnh giới nghiêm từ 22h tới 3h vẫn được giữ nguyên ở cả ba khu vực. Các nhà máy ở cả Phnom Penh và thành phố Ta Khmau chỉ được để 50% số công nhân trở lại làm việc và ưu tiên cho những người đã tiêm chủng.

"Tôi yêu cầu mọi người không nên lơ là bởi chúng ta đang sống trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành", Phó thống đốc Phnom Penh Mean Chanyada phát biểu trong cuộc họp báo.

Rạng sáng 6/5, Bộ Thông tin Campuchia cũng cập nhật lại bản đồ về các Vùng Đỏ, Vùng Cam và Vùng Vàng ở Phnom Penh.

Cùng với các biện pháp chống dịch, Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Tính tới hiện tại, Campuchia đã tiêm chủng cho hơn 1,5 triệu người, tương đương 15% dân số Campuchia.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngay-dau-do-phong-toa-phnom-penh-campuchia-them-650-ca-covid-19-ar610676.html