Ngày Dân số thế giới 11/7: Nhiều hoạt động thiết thực

Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ.

TX Quảng Yên tổ chức hội nghị truyền thông về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nhân dịp Ngày Dân số thế giới 11/7. Ảnh: Lan Anh

TX Quảng Yên tổ chức hội nghị truyền thông về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nhân dịp Ngày Dân số thế giới 11/7. Ảnh: Lan Anh

Tại cấp tỉnh, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, Chi cục cũng phối hợp tích cực với Trung tâm Truyền thông tỉnh, Báo Gia đình và Xã hội, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đưa tin, bài hoạt động công tác DS-KHHGĐ, xây dựng phóng sự tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng Ngày Dân số thế giới.

Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, Chi cục còn tích cực treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, sản xuất panô, nhân bản tài liệu truyền thông; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách về dân số, lồng ghép kiểm tra toàn diện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm tại cấp huyện, cấp xã.

Hướng tới Ngày Dân số thế giới, tại các địa phương trong tỉnh, đội ngũ làm công tác dân số cũng triển khai các hoạt động truyền thông linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, như: Quảng Yên, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái...

Bà Phạm Thị Thủy, Trưởng Phòng Dân số, Trung tâm Y tế TX Quảng Yên, cho biết: Hướng tới Ngày Dân số thế giới, thị xã đã tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh, cổ động, diễn đàn, đối thoại, giao lưu về thực trạng, thách thức, giải pháp từng bước giải quyết các vấn đề về dân số và phát triển trong những năm tới. Cùng với đó, chúng tôi còn triển khai các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho nhân dân vùng ven biển. Trong đó, ưu tiên các đối tượng là người cao tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân tại TP Móng Cái. Ảnh: Hà Phong

Được biết, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, tập trung vào các vấn đề: Chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...

Ông Nguyễn Xuân Đài, Trưởng Phòng Y tế huyện Tiên Yên, cho hay: Hướng tới Ngày Dân số thế giới, huyện tổ chức khá nhiều hoạt động thiết thực về dân số, trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng xã, thị trấn. Nội dung truyền thông tập trung về các vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết, mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe vị thành niên. 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tổ chức được 24 buổi nói chuyện chuyên đề và tọa đàm về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hơn 1.000 lượt người tham dự; sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho 1.500 phụ nữ mang thai...

Có thể thấy, hướng tới Ngày Dân số thế giới 11/7, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số. Với sự hướng dẫn cụ thể của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, các địa phương đều thực hiện rất tích cực, nghiêm túc, linh hoạt các hoạt động, từ đó, khảo sát, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá về công tác dân số trong tình hình mới và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201907/ngay-dan-so-the-gioi-117-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-2447485/