Ngày đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Có thể nói, hôm qua (27-8) là một ngày đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi mà đội tuyển nữ đã đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành ngôi 'Hậu' tại giải vô địch AFF Cup nữ 2019. Còn ở đấu trường châu lục, Hà Nội FC đã có được trận hòa với tỷ số 2-2 trước câu lạc bộ Altyn Asyr để giành tấm vé vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Nữ Việt Nam (trắng) thua kém chủ nhà Thái Lan cả về thể hình và thể lực. Ảnh: AFC

Nữ Việt Nam (trắng) thua kém chủ nhà Thái Lan cả về thể hình và thể lực. Ảnh: AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup nữ 2019

Cuộc đối đầu giữa các tuyển thủ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan ở chung kết AFF Cup nữ 2019 nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Trước khi bước vào cuộc đối đầu này cả hai đội đã chứng minh được sức mạnh vượt trội với thành tích bất bại trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Cùng với lợi thế sân nhà, các tuyển thủ nữ Thái Lan còn được đánh giá cao hơn đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đang là nhà đương kim vô địch giải đấu trong 3 năm gần nhất.

Trong trận đấu diễn ra chiều qua, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Với thể hình và thể lực tốt hơn, các cô gái của xứ sở Chùa Vàng là những người tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà không hiệu quả trong những tình huống áp sát khung thành đối phương khi các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu phòng ngự phản công chặt chẽ.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao trong hiệp thi đấu thứ hai và ở phút 51, Bích Thùy có cơ hội đối mặt với thủ môn nữ Thái Lan nhưng chân sút của đội tuyển Việt Nam không tận dụng thành công cơ hội của mình. Đến phút 73, nữ Thái Lan có cú sút phạt nguy hiểm nhưng Kim Thanh đã chơi tỉnh táo và cản phá thành công. Những phút cuối trận diễn ra nóng bỏng khi cầu thủ hai đội trở nên nóng nảy. Thậm chí cầu thủ hai đội đã có những tranh cãi quyết liệt khiến trận đấu bị gián đoạn trong vài phút. Trọng tài đã phải rút ra những thẻ phạt để làm nguội những cái đầu nóng.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch AFF Cup nữ. Ảnh: AFC

Bất phân thắng bại trong hai hiệp đấu chính, các cô gái phải bước vào hiệp phụ để quyết định thắng bại. Bước ngoặt đến ở phút 93 khi Huỳnh Như ghi bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước. Ngay sau khi bàn thắng Huỳnh Như đã nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân do hành động cởi áo ăn mừng. Trong tình thế thiếu người, các tuyển thủ nữ Việt Nam buộc phải thi đấu với đội hình thấp bên phần sân nhà trong suốt thời gian còn lại của hai hiệp phụ và giữ vững tỷ số đến cuối trận.

Như vậy, sau 3 kỳ vô địch giải nữ Đông Nam Á liên tiếp, các tuyển thủ Thái Lan đã bị truất ngôi Hậu ngay trên sân nhà. Trận thua này đã đánh vào lòng tự trọng của đội nữ Thái Lan bởi họ được xem là niềm tự hào của Đông Nam Á khi 2 lần liên tiếp tham dự giải World Cup nữ. Đây cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam. Trước đó, đội U23 Thái Lan từng thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á. Tới King’s Cup, đội tuyển nam Thái Lan cũng thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Sau trận thua của đội nhà, đội trưởng Sunisa Srangthaisong của nữ Thái Lan cho biết: “Tôi thừa nhận thực tế rằng nữ Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ đá với tinh thần đồng đội thực sự ấn tượng. Nữ Việt Nam cho thấy họ là đối thủ có thể đánh bại chúng tôi. Toàn đội nữ Thái Lan sẽ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sau giải đấu và nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì tấm huy chương vàng SEA Games”.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận được số tiền thưởng lớn. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho thành tích vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 600 triệu đồng. Trước đó, các cô gái vàng của chúng ta đã nhận thưởng 300 triệu đồng khi có tên ở vòng bán kết và 400 triệu đồng khi giành vé vào chung kết từ VFF. Tổng cộng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận số tiền thưởng lên tới 1,3 tỷ đồng từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho thành tích vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019.

Hà Nội FC vào chung kết liên khu vực tại AFC Cup 2019

Cũng trong tối hôm qua (27-8), người hâm mộ bóng đá nước nhà tiếp tục đón tin vui khi Hà Nội FC giành được trận hòa 2-2 trước câu lạc bộ Altyn Asyr ở bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019. Văn Quyết là người hùng trong chuyến làm khách này với cú đúp bàn thắng (phút 15 và 51) giúp đại diện Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước.

Trong khi đó, cả hai bàn thắng của Altyn Asyr được ghi do công của đội trưởng Serdar Geldiyev từ chấm 11m (phút 45+1 và 82) khi lần lượt Nguyễn Văn Dũng và Đỗ Duy Mạnh phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà trong khu vực cấm địa. Ở trận hòa của Hà Nội FC, thủ môn Văn Công đã có nhiều tình huống cứu thua xuất thần cho đội bóng thủ đô.

Hà Nội FC (áo vàng) giành vé vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: AFC

Với kết quả hòa 2-2 ở trận lượt về đã đưa tấm vé vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 vào tay Hà Nội FC khi đại diện Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 5-4 sau hai lượt trận. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 là đội thắng trong cặp đấu giữa câu lạc bộ 4.25 SC của Triều Tiên và Abahani Limited Dhaka của Bangladesh.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngay-dac-biet-cua-bong-da-viet-nam/