Ngày cuối SEA Games 30, thể thao Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn

Thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 30 thành công rực rỡ khi xếp thứ hai toàn đoàn với 98 Huy chương vàng (HCV), 85 Huy chương bạc (HCB) và 104 Huy chương đồng (HCĐ).

Trong ngày thi đấu cuối cùng (10-12), Đoàn thể thao Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp khi giành thêm 17 HCV, gồm 6 HCV điền kinh, 7 HCV môn vật, 2 HCV môn kickboxing, 1 HCV môn bơi và tấm HCV lịch sử của môn bóng đá nam.

Chân chạy Nguyễn Thị Oanh tiếp tục trở thành điểm sáng của đội tuyển điền kinh Việt Nam với 2 HCV các nội dung 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Cũng ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam, vận động viên (VĐV) Đỗ Quốc Luật đã giành HCV.

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV điền kinh trong ngày 10-12.

Ở đường chạy 400m rào, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục chứng tỏ phong độ tuyệt vời bằng việc lên ngôi vô địch. Còn ở chung kết 4x400m nữ, đội nữ Việt Nam dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch SEA Games khi chiếm ưu thế ngay từ lượt chạy đầu tiên.

Trong khi đó, ở chung kết 4x400m nam, dù bị dẫn trước trong gần hết 4 lượt chạy nhưng cú rướn người ngoạn mục của Trần Nhật Hoàng trước vạch đích ở lượt chạy cuối đã giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch đầy ngoạn mục. Đó cũng là tấm HCV thứ 16 của đội tuyển điền kinh Việt Nam, qua đó bảo vệ ngôi Nhất toàn đoàn ở SEA Games 30, đồng thời vượt chỉ tiêu 15 HCV.

Ở môn kickboxing, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi Huỳnh Văn Tuấn (51kg nam), Nguyễn Xuân Phương (57kg) mang về 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Cũng trong ngày 10-12, các đô vật giành trọn 7 tấm HCV. VĐV Nguyễn Văn Công giành HCV đầu tiên khi vượt qua đối thủ của chủ nhà Philippines với tỷ số 10-8 ở nội dung vật tự do nam hạng 57kg. 6 HCV còn lại của môn vật thuộc về Cấn Tất Dự (70kg, vật tự do nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ), Kiều Thị Ly (55kg nữ), Nguyễn Hữu Định (61kg, vật tự do nam), Nguyễn Xuân Định (65kg, vật tự do nam), Hà Văn Hiếu (125kg, vật tự do nam).

Trọng Hoàng và Văn Hậu ăn mừng HCV SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Hà/Zing

Tối cùng ngày, U22 Việt Nam bước vào trận chung kết bóng đá nam lịch sử với U22 Indonesia. Đáp lại kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà, các học trò của HLV Park Hang-seo đã “vùi dập” đối thủ với tỷ số 3-0, qua đó bước lên ngôi vương của môn bóng đá nam SEA Games.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 10-12. Ảnh: Zing

Kết thúc ngày 10-12, đoàn Việt Nam giữ chắc vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 98 HCV, 85 HCB và 104 HCĐ. Đoàn Thái Lan xếp ngay sau với 92 HCV, 102 HCB và 122 HCĐ, trong khi chủ nhà Philippines về nhất toàn đoàn với 149 HCV, 117 HCB và 119 HCĐ.

Thương Nguyệt - Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/952574/ngay-cuoi-sea-games-30-the-thao-viet-nam-xep-thu-hai-toan-doan