Ngày cuối cùng rời nhiệm sở, Trump vẫn 'ra đòn' với ngành dầu mỏ Venezuela

Đòn trừng phạt cuối cùng của chính quyền Donald Trump đối với Venezuela bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ nghiêm ngặt, nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Hoa Kỳ hôm 19/1 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 3 người, 14 thực thể và 6 tàu chở dầu bị cáo buộc có liên kết với "một mạng lưới" nhằm lách lệnh cấm vận của Mỹ đối với dầu mỏ của Venezuela.

Cụ thể, Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt tài chính chống lại "các nhà tổ chức và cá nhân mới có liên kết với mạng lưới có trụ sở tại Mexico" vì hành vi bán dầu bất hợp pháp của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven T.Mnuchin cảnh báo: “Những ai tạo điều kiện cho các nỗ lực của Venezuela nhằm lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ góp phần vào nạn tham nhũng đang hoành hành ở Venezuela”.

Được biết, đây là những biện pháp trừng phạt cuối cùng của chính quyền Donald Trump đối với Venezuela, vào thời điểm trước khi kết thúc nhiệm vụ của tổng thống Đảng Cộng hòa, người đã tăng gấp bội những áp lực vô ích, bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ nghiêm ngặt, nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo tìm hiểu, trong số các mục tiêu bị Mỹ trừng phạt lần này có các công ty Elemento Ltd, trụ sở tại Malta và Swissoil Trading SA, trụ sở tại Geneva, cũng như một số người mai mối bao gồm Alessandro Bazzoni người Ý, Francisco Javier D'Agostino Casado, người mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Venezuela, và Philipp Paul Vartan Apikian, người Thụy Sĩ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngay-cuoi-cung-roi-nhiem-so-trump-van-ra-don-voi-nganh-dau-mo-venezuela-129338.html