Ngày cuối cùng nghỉ Tết, Hà Nội không xảy ra tắc đường

Chiều tối ngày 29/1 (mùng 5 Tết-cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại một số tuyến đường chính dẫn về Thủ đô không có cảnh tắc đường như mọi năm. Tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình chỉ lác đác vài người qua lại, không có cảnh xe khách chen chúc nhau vào bến.

Theo đại diện đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14, Phòng CSGT Hà Nội, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng từ sớm, ngay từ địa phận Thường Tín. Hiện tượng ùn tắc chỉ xảy ra trong đêm ngày 28/1, sang đến ngày 29/1 đã giảm và đến chiều tối thì lượng phương tiện thưa dần. Khu vực nút giao Vành đai 3 với Pháp Vân thoáng đãng, ngã tư bến xe Nước Ngầm các phương tiện di chuyển vắng hơn so với giờ cao điểm thường ngày. Hướng di chuyển về Bắc Ninh-Lạng Sơn cũng thông suốt.

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc chiều tối tại đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, là tuyến đường cửa ngõ phía nam Hà Nội, đã không còn cảnh dòng xe ô tô nối đuôi nhau dài hàng cây số. Nút giao giữa cao tốc Pháp Vân với Vành đai 3 thông thoáng.

Bến xe Nước ngầm chiều tối ngày 29/1, vắng vẻ ít người qua lại.

Bến xe Nước ngầm chiều tối ngày 29/1, vắng vẻ ít người qua lại.

Bến xe Giáp Bát chiều ngày 29/1 cũng chung tình cảnh tương tự.

Vòng xuyến nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ với Vành Đai 3 thông thoáng, ít phương tiện lưu thông.

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ vắng người qua lại.

Hướng Bắc Ninh-Lạng Sơn nối Vành đai 3 hoàn toàn thông suốt.

Lực lượng CSGT đã tổ chức phân làn từ rất xa, tránh được tình trạng ùn tắc.

Trước đó vào sáng và trưa ngày 29/1, cũng tại nút giao thông này, lượng người đổ về Hà Nội là rất lớn, nhưng cũng chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ, chứ không dẫn đến tắc đường.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ngay-cuoi-cung-nghi-tet-ha-noi-khong-xay-ra-tac-duong-20200129193932715.htm