Ngày cuối của Tổng thống Trump: Dương đông, kích tây

Động thái của chính quyền Tổng thống Trump những ngày cuối nhiệm kỳ tạo ra những sự đã rồi để đẩy ông Biden vào tình trạng khó xử. Bình luận của báo Thế giới & Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tận dụng đến cùng thời gian cuối nhiệm kỳ cầm quyền để gây khó dễ tối đa cho chính quyền kế nhiệm. Ngay trước khi tân Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức, ông Trump và cộng sự hối hả tạo ra những sự đã rồi để đẩy ông Biden vào tình trạng khó xử.

BÌNH LUẬN CỦA BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM

Ngay trước khi tân Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức, ông Trump và cộng sự hối hả tạo ra những sự đã rồi để đẩy ông Biden vào tình trạng khó xử.

Ngay trước khi tân Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức, ông Trump và cộng sự hối hả tạo ra những sự đã rồi để đẩy ông Biden vào tình trạng khó xử.

Trong số ấy có hai chuyện mà nếu ông Biden lật ngược thì sẽ tự bộc lộ tiền hậu bất nhất và mâu thuẫn với chính mình. Còn nếu ông Biden không lật ngược chúng thì đâu có khác gì tiếp tục di sản chính trị của người tiền nhiệm.

Liên quan đến EU, ông Trump quyết định ngừng áp dụng biện pháp chính sách cấm công dân các nước thành viên EU tham gia Hiệp ước Schengen nhập cảnh vào Mỹ nhưng quyết định này lại chỉ có hiệu lực từ ngày 26/1 tới, tức là khi ông Trump không còn quyền hành gì nữa ở Mỹ.

Ông Biden và Bộ trưởng ngoại giao Mỹ được đề cử Anthony Blinken đều tuyên bố sẽ coi trọng các đồng minh và đối tác như EU và NATO. Nhưng để đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra thì ông Biden lại không thể nới lỏng việc cấm này bởi châu Âu hiện vẫn là một tâm điểm của dịch bệnh.

Lật ngược quyết sách này của ông Trump thì sẽ tốt cho việc ứng phó dịch bệnh nhưng trái với thiện ý đã được thể hiện với châu Âu.

Liên quan đến Trung Quốc, cú đòn mạnh mới của Mỹ là việc Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đánh giá chính sách của Trung Quốc đối với người theo đạo Hồi ở vùng Tân Cương là diệt chủng.

Năm ngoái, ông Biden đã công khai nhìn nhận như thế nhưng phát ngôn của người chưa nắm quyền khác biệt cơ bản với quan điểm chính thức của chính quyền.

Nếu không đồng tình với cú đòn mới này thì ông Biden sẽ bị coi là quan điểm không nhất quán, nhưng nếu tán đồng thì giờ thành quan điểm chính thức của chính quyền mới và sẽ bị Trung Quốc phản ứng mạnh.

Cả hai chiêu thức này đều được gọi là dương đông, kích tây.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-cuoi-cua-tong-thong-trump-duong-dong-kich-tay-134422.html