Ngày cuối chuyển nhượng Hè 2020: Sôi động cùng M.U và Arsenal

Đêm qua (5/10) là thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 ở các quốc gia châu Âu chính thức đóng cửa. Trong phiên chợ chót, rất nhiều các đội bóng đã nhanh chân hoàn tất những thương vụ cuối cùng để khép lại một kỳ chuyển nhượng đầy sôi động.

Ngoại hạng Anh

Đây là giải đấu mà tình cảnh kẻ đến, người đi diễn ra tấp nập nhất. Rất nhiều thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý đã diễn ra ở những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Do Chelsea, Liverpool, Tottenham và Man City sớm ổn định được bộ khung đội hình nên sự quan tâm dồn vàohai ông lớn khác là Man United và Arsenal.

Với M.U - ông vua tin đồn chuyển nhượng rốt cuộc cũng mang niềm vui tới cho các CĐV. Sau khi trải qua quãng thời gian dài chỉ mua được Donny van de Beek thìtrong ngày cuối cùng, Man United thông báo chiêu mộ liền một lúc 4 tân binh. Đầu tiên là hậu vệ Alex Telles, người chuyển tới từ Porto với mức phí 15 triệu euro, tiếp đến là tiền đạo Edinson Cavani, bản hợp đồng miễn phí để tăng cường hàng công.

Cái tên thứ 3 là Facundo Pellistri, tài năng trẻ người Uruguay chuyển tới M.U từ Atletico Penarol theo hợp đồng có thời hạn 5 năm, với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Cầu thủ cuối cùng gia nhập M.U là Amad Traore, người chuyển đến sân Old Trafford từ Atalanta với mức phí 21 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi người Bờ Biển Nga sẽ gia nhập M.U vào tháng 1/2021, sau khi hoàn tất các điều khoản cá nhân cũng như giấy phép lao động.

Theo chiều ra đi, Man United cũng xác nhận trung vệ Chris Smalling rời sân Old Trafford sau 10 năm gắn bó để chuyển sang khoác áo AS Roma bằng bản hợp đồng được cho vào khoảng 15 triệu euro.

Cavani là thương vụ đáng chú ý nhất đêm qua.

Cavani là thương vụ đáng chú ý nhất đêm qua.

Tại Arsenal, trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Pháo thủ đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Thomas Partey từ Atletico Madrid với mức phí 50 triệu euro. Đây là bản hợp đồng mà Arsenal theo đuổi suốt từ đầu mùa hè và chỉ có thể chốt trong những giờ cuối cùng. Partey đến, Arsenal đồng thời cũng chia tay hai tiền vệ, Lucas Toreira chuyển sang Atletico theo dạng cho mượn, trong khi Mateo Guendouzi tới Bundesliga khoác áo Hertha Berlin cũng theo dạng cho mượn.

Ở một số đội bóng khác, tiền đạo Theo Walcott đã rời Everton để chuyển sang khoác áo đội bóng thời niên thiếu là Southampton theo dạng mượn 1 mùa. Đồng thời, Everton kịp mượnvề thủ môn Robin Olsen từ AS Roma nhằm thay thế Jordan Pickford liên tục mắc sai lầm. Trước đó, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti cũng chiêu mộ thành công Ben Godfrey từ Norwich với mức phí 22 triệu euro.

Tân binh Ngoại hạng Anh, Leeds United khép lại kỳ chuyển nhượng bận rộn bằng việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Raphinha từ Rennes với mức phí khoảng 22 triệu euro cùng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Một tân binh khác là Fulham kịp mượn hậu vệ Joachim Andersen từ Lyon để củng cố khâu phòng ngự.

La Liga

Real Madrid sớm nói không với chuyển nhượng Hè 2020, nên sự chú ý hướng tới Barca, đội bóng cần tăng cường rất nhiều nhân sự. Tuy nhiên, trong ngày cùng, đội chủ sân Nou Camp không đưa về những cái tên nào, dù xuất hiện rất nhiều tin đồn liên quan đến Memphis Depay hay Eric Garcia.

Không đón tântân binh, Barca thậm chí còn đẩy đi 2 người thừa. Đầu tiên là hậu vệ Jean-Clair Todibo chuyển tới Benfica theo dạng cho mượn đến 2 mùa giải với mức phí 2 triệu euro cùng điều khoản mua đứt 20 triệu euro. Cái tên thứ hai ra đi là tiền vệ Rafinha Alcantara, người chuyển tới PSG với mức phí 3 triệu euro.

Với Atletico, đội chủ sân Wanda Metropolitano cũng chỉ đón thêm Lucas Toreira theo dạng cho mượn như một giao kèo trao đổi trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Thomas Partey sang Arsenal.

Sevilla trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng cũng kịp hoàn tất 2 thương vụ, đó là cầu thủ chạy cánh Oussama Idrissi từ AZ Alkmaar và trung vệ thuộc biên chế Hertha Berlin, Karim Rekik.

Serie A

Juventus đã chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Federico Chiesa bằng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm cùng điều khoản mua đứt. Theo chiều ngược lại, Bianconeri đẩy hậu vệ Mattia Di Sciglio tới Lyon cũng theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Douglas Costa trở lại CLB cũBayern Munich với hình thức tương tự.

AS Roma trong ngày cuối họ đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Chris Smalling từ Man United. Ngoài ra, đội chủ sân Olimpico để cầu thủ trẻ Justin Kluivert chuyển sang RB Leipzig và thủ thành Robin Olsen tới Everton theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải.

Với Inter Milan, đội bóng của HLV Antonio Conte trong ngày cuối chỉ thực hiện thành công thương vụ mượn hậu vệ Matteo Darmian từ Parma. Trong khi đó đội bóng láng giềng AC Milan chính thức giới thiệu bản hợp đồng mượn Diogo Dalot từ Man United, đồng thời chia tay Diego Laxalt - người chuyển sang Celtic cũng theo dạng cho mượn.

Fiorentina sau khi để Chiesa tới Juventus đã kịp bổ sungcầu thủ chạy cánh Jose Callejon theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi đó, Napoli thuyết phục được Chelsea cho mượn tiền vệ Tiemoue Bakayoko đến cuối mùa giải.

Ligue 1

Tâm điểm Ligue 1 chính là PSG, đội bóng trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng đã đem về rất nhiều tân binh và hầu hết là theo dạng cho mượn. Có thể kể tới Moise Kean (Everton), Danilo Pereira (Porto) và mới nhất là việc đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chi 3 triệu euro để mua Rafinha (Barca).

Một thương vụ khác cũng rất đáng chú ý là Rennes mạnh dạn tuyển mộ cầu thủ 18 tuổi Jeremy Doku từ Anderlecht với mức phí 25 triệu euro.

Bundesliga

Bayern Munich là đội bóng hoạt động mạnh mẽ nhất trong ngày cuối chuyển nhượng tại Đức. Các nhà ĐKVĐ châu Âugiới thiệu tới 4 tân binh gồmMarc Roca (Espanyol, 15 triệu euro), Bouna Sarr (Marseille, 10 triệu euro), Douglas Costa (Juventus, mượn) và Eric Maxim Choupo-Moting (chuyển nhượng tự do). Theo chiều ra đi, Bayern để cầu thủ trẻ Michaël Cuisance chuyển sang Marseille theo dạng cho mượn như một điều khoản trong hợp đồng với Bouna Sarr.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ngay-cuoi-chuyen-nhuong-he-2020-soi-dong-cung-m-u-va-arsenal/20201006102054672