''NGÀY CHỦ NHẬT YÊU THƯƠNG'' TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG THANH HÓA

Tiếp tục hành trình thiện nguyện ''Ngày chủ nhật yêu thương'' vào mỗi chủ nhật cuối cùng trong tháng do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhóm Kết nối yêu thương cùng các nhà hảo tâm tổ chức, ngày 26/7, chương trình đã diễn ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Tham gia chương trình có Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, cùng các nhà hảo tâm, tình nguyện viên.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi thăm các đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi thăm các đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Điều đặc biệt là chương trình lần này diễn ra đúng dịp cả nước kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020). Đoàn thiện nguyện đến với Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cũng là cơ hội để tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hi sinh; các thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Tại đây, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cùng các nhà hảo tâm đã đến tận các khoa, phòng, giường điều trị, ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cùng các tình nguyện viên tham gia chuẩn bị bữa trưa cho những người được chăm sóc và các cán bộ, công chức, người lao động tại Trung tâm

Trong những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa đã trở thành ngôi nhà của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm chất độc hóa học. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cơ sở vật chất của Trung tâm đã được quan tâm đầu tư, ngày càng được cải thiện từ đó tạo lập được nơi sinh sống, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm chất độc hóa học khang trang, sạch sẽ. Nhưng hơn hết còn là trách nhiệm và tâm huyết, các cán bộ, nhân viên, người lao động đặc biệt là những người làm nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh đã luôn nỗ lực phục vụ, chăm sóc và làm việc, tạo cảm giác thoải mái, ấm cúng, chân tình cho những người được chăm sóc tại Trung tâm, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, tiếp thêm nghị lực để thương, bệnh binh nặng vươn lên sống vui, sống khỏe.

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi cho biết Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm hướng về ngày 27/7 tri ân những người có công với cách mạng, với tinh thần đó, Đoàn đến thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến những người có công với đất nước tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; cũng như lời thăm hỏi động viên đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm, chăm sóc người có công như chăm sóc người thân trong gia đình, có thêm đóng góp cho trung tâm, thể hiện tình cảm của người cán bộ được chăm sóc người có công.

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi đã gửi lời tri ân, thăm hỏi của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến những người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Gợi nhớ những ngày còn công tác với vai trò là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi đã luôn động viên, chia sẻ đến các cán bộ tại Trung tâm niềm tự hào khi được chăm sóc người có công, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cho sự thành công ngày hôm nay.

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi cũng gửi lời thăm hỏi của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến đông đảo người có công và những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa, tri ân và cảm ơn đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã luôn chăm sóc những người có công.

Chương trình đã trao tặng Trung tâm 3 máy lọc nước công suất lớn, gần 120 bộ quần áo mùa hè và 7 suất học bổng cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Quốc hội và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tình cảm của Nhóm Kết nối yêu thương dành cho không chỉ các đối tượng người có công mà còn cho các cán bộ, công chức, người lao động của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa Nguyễn Văn Thư, cho biết thêm: Hiện Trung tâm đang quản lý 237 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, trong đó có 47 thương binh, bệnh binh nặng có bệnh lý tổng hợp; 29 người là thân nhân liệt sỹ già cả cô đơn, con liệt sỹ tàn tật; 70 thương bệnh binh tâm thần mãn tính nặng; 91 nạn nhân nhiễm chất độc da cam... Với đặc thù nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều đối tượng chính sách người có công khác nhua, các đối tượng có tỷ lệ bệnh lý tâm thần cao, đối tượng bị nhiễm chất độc da cam có diễn biến bệnh tật phức tạp, tất cả các đối tượng đều có bệnh nội khoa mãn tính nên công tác chăm sóc, phục vụ 24/24. Trung tâm thường xuyên có từ 15-17 nhân viên chăm sóc, phục vụ những thương binh, bệnh binh vết thương và bệnh tật, bệnh lý tái phát, phải đi các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương chữa bệnh. Song với tinh thần xem đối tượng như người thân của mình, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tận tâm, tận tụy với công việc thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cũng như giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho thương binh, bệnh binh và người có công được các đối tượng và gia đình tin tưởng, các cấp, các ngành ghi nhận.

Đoàn thiện nguyện cùng các thương binh, bệnh binh, các em có hoàn cảnh khó khăn, các cán bộ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã tổ chức khám bệnh cho các thương binh, bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam với sự hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh viện Phổi Hà Nội; nấu, phục vụ 1 bữa ăn cho tất cả các thương binh, bệnh binh, người có công, cán bộ, nhân viên Trung tâm; trao tặng Trung tâm 3 máy lọc nước công suất lớn, gần 120 bộ quần áo mùa hè và 7 suất học bổng cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.

Bảo Yến - Bùi Hùng

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=47227