Ngày Chủ nhật bạo lực tại Chicago, Mỹ

Hồ sơ cảnh sát Chicago cho thấy 44 người đã bị bắn vào ngày Chủ nhật, trong đó 5 người đã thiệt mạng.

Cảnh sát Chicago phong tỏa hiện trường một vụ bắn súng

Chỉ trong 3 giờ đồng hồ từ 1h30 đến 4h30 sáng ngày 5/8 (giờ địa phương), hồ sơ cảnh sát Chicago cho thấy, 30 người đã bị bắn và 2 người thiệt mạng trong 10 vụ việc bạo lực khác nhau.

“Thành phố Chicago đã trải qua một đêm bạo lực. Một số vụ việc đã được lên kế hoạch và có liên quan đến xung đột băng đảng ở những khu vực”, Cục trưởng tuần tra Fred Waller cho biết chiều Chủ nhật.

Có ít nhất một vụ nổ súng trong bữa tiệc đông người, ông Waller cho biết thêm.

Hồ sơ ghi lại các vụ nổ súng diễn ra từ nửa đêm đến 2h giờ chiều Chủ nhật cho thấy, trong số những người bị thương, người già nhất 62 tuổi và người trẻ nhất 11 tuổi.

Trước đó đã có 6 vụ nổ súng nhưng không gây tử vong trong ngày thứ Sáu; 15 vụ nổ súng, 1 người chết vào ngày thứ Bảy.

Chicago đã phải vật lộn với tỷ lệ bắn súng và giết người cao trong những năm gần đây. Ông Waller cho biết, số vụ nổ súng đã giảm 30% so với năm 2017 và số vụ giết người đã giảm 25%.

Cảnh sát cho biết, tháng 6 vừa qua đã đánh dấu 15 tháng liên tiếp số vụ giết người và bắn súng phạm luật giảm. Tuy nhiên, ít nhất 21 người bị bắn và 2 người chết chỉ trong ngày 25/6.

Các chuyên gia nói rằng tội phạm có xu hướng tăng trong những tháng mùa hè nóng bức.

Thùy Dương (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngay-chu-nhat-bao-luc-tai-chicago-my-d267106.html