Ngày càng nhiều trẻ em Trung Quốc được đặt tên theo họ mẹ

Sau khi cô Wang Rong sinh con trai thứ hai, cô và chồng đã trao đổi và đi tới quyết định để đứa bé mang họ mẹ thay vì họ cha.

Sau khi chính phủ Trung Quốc xóa bỏ chính sách một con, ngày càng nhiều đứa trẻ được mang họ mẹ. (Ảnh: New York Times)

Sau khi chính phủ Trung Quốc xóa bỏ chính sách một con, ngày càng nhiều đứa trẻ được mang họ mẹ. (Ảnh: New York Times)

Kể từ ngày 1/1/2016, thời điểm Trung Quốc xóa bỏ chính sách một con nhằm cho phép các gia đình sinh con thứ hai, nhiều cặp vợ chồng đã chuyển sang cho con thứ khai sinh theo họ mẹ. Phá vỡ truyền thống lâu đời, một số cặp vợ chồng hiện để con đầu mang họ bố, còn người con thứ mang họ mẹ.

Hai cậu bé trong đoạn video mà tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) công bố có điều đặc biệt là mang hai họ khác nhau nhưng chúng đều có chung bố mẹ đẻ. Theo đó, cậu con trai thứ hai của cô Wang mang họ mẹ, còn người anh lại mang họ bố.

“Chồng tôi từng nói chuyện sinh con trai hay con gái không quan trọng. Con cả phải theo họ bố. Chúng tôi cũng không bàn tính gì về chuyện này vì đây là truyền thống của người Trung Quốc. Nhưng sau khi chính phủ cho phép sinh con thứ hai, chồng tôi nói đùa rằng dù không biết chúng tôi có bao nhiêu đứa con trong tương lai, nhưng chúng sẽ được mang họ mẹ”, cô Wang chia sẻ.

Có thể nói, kể từ khi chính phủ Trung Quốc xóa bỏ chính sách một con, nhiều gia đình đã có quyết định “táo bạo” là dùng họ cha để đặt tên cho con đầu, còn con thứ có thể linh hoạt và được đặt tên theo họ cha hoặc mẹ.

Số liệu thống kê cho thấy, tại thành phố Thượng Hải vào năm 2018, cứ 10 đứa trẻ được sinh ra thì có 1 bé mang họ mẹ.

Thậm chí, nhiều gia đình còn đặt cho con mình cái tên kết hợp giữa họ cha và mẹ. Đến khi gia đình thống nhất được tên cho con, các quan chức địa phương sẽ đăng ký tên chính thức cho đứa bé vào sổ hộ khẩu.

“Tôi cho rằng, khi một đứa trẻ mang họ mẹ, người phụ nữ sẽ có cảm giác được công bằng hơn trong xã hội”, cô Wang vui vẻ nói.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ngay-cang-nhieu-tre-em-trung-quoc-duoc-dat-ten-theo-ho-me-259492.html