Ngày càng nhiều người Nga hoài niệm về thời Liên Xô cũ

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ngày càng nhiều người Nga hối tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô và ủng hộ các chính sách thời này.

Liên Xô, tên đầy đủ là Liên bang Các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết, đã chính thức giải thể vào ngày 25/12/1991 với sự từ chức của Tổng bí thư Mikhail Gorbachev. Ông Gorbachev đã trao lại quyền lực cho Tổng thống Nga Vladimir Yeltsin.

Liên Xô, tên đầy đủ là Liên bang Các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết, đã chính thức giải thể vào ngày 25/12/1991 với sự từ chức của Tổng bí thư Mikhail Gorbachev. Ông Gorbachev đã trao lại quyền lực cho Tổng thống Nga Vladimir Yeltsin.

Sự hoài niệm về Liên Xô đã đạt đỉnh cao trong 14 năm ở Nga, khi khoảng 66% người Nga bày tỏ sự hối tiếc vì Liên Xô sụp đổ, theo một cuộc thăm dò cuối năm 2018.

Levada đã tiến hành các cuộc thăm dò kể từ tháng 3/1992. Niềm tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô lên đến đỉnh điểm vào năm 2000 với 75% và chỉ giảm xuống dưới 50% vào năm 2012.

52% số người được hỏi năm 2018 cho biết họ hối tiếc vì mất đi hệ thống kinh tế thống nhất của liên minh 15 nước cộng hòa, trong khi 36% nói rằng họ hối tiếc vì mất cảm giác là công dân của một siêu cường.

Trong số những người hoài niệm Liên Xô, người ở độ tuổi 55 trở lên thể hiện sự hối tiếc sâu sắc nhất.

Khảo sát cũng cho thấy thế hệ càng già, tình yêu với Liên Xô càng mạnh mẽ. Hầu hết người ở độ tuổi từ 55 trở lên đều hoài niệm về quá khứ của Liên Xô, khi tuổi trẻ của họ ở vào thời đại Brezhnev. Những người sinh sau năm 1991 ít hoài niệm nhất.

Levada đã tiến hành khảo sát 1.600 người tại 52 khu vực của Nga từ 22/11 đến 28/11/2018.

"Trong thời Xô viết, dù tồn tại cuộc đối đầu giữa hai hệ thống (tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa) trên thế giới, nhưng lại có cảm giác về sự ổn định toàn cầu. Cảm giác này đã ăn sâu vào người Liên Xô", ông nói.

60% những người tham gia khảo sát cho rằng sự sụp đổ của Liên Xô có thể tránh được, theo inoSMI.

Giới trẻ ngày nay coi thời Xô Viết là một điều gì đó rất xa vời, vì vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, họ chưa được sinh ra hoặc còn quá bé.

Những lý do hoài niệm về thời Liên Xô không thay đổi trong những năm gần đây. Các vấn đề của nền kinh tế và tiêu dùng hiện nay ở Nga đang làm sự hối tiếc thêm sâu sắc.

Nhiều người đàn ông Nga cho rằng không thể nhận được lương hưu vì tuổi thọ trung bình của họ trên thực tế bằng với tuổi nghỉ hưu. Nhiều người Nga về hưu bị buộc phải làm việc trong quỹ hưu trí.

Người Nga nhớ rằng tiền lương thời Liên Xô khá ít nhưng về hưu họ có cuộc sống khấm khá hơn so với hiện tại.

Liên Xô không ngừng trở thành chủ đề tranh luận công khai ở Nga. Nhiều người nhớ rằng Tổng thống Putin ít nhất hai lần nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô là "thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20".

Ông Putin và nhiều chính trị gia khác ở Nga ngày nay ngày càng hiểu về những tội ác ở thời Liên Xô. Đó những cuộc thảm sát tàn bạo dưới thời Stalin, nhưng Stalin thậm chí còn được ngưỡng mộ vì nhiều lý do.

Trong diễn đàn truyền thông "Sự thật và Công bằng" lần thứ 5, khi MC đặt câu hỏi: "Sự kiện nào đã xảy ra ở Nga mà ông muốn thay đổi", Tổng thống Vladimir Putin không lưỡng lự trả lời: "Sự sụp đổ của Liên Xô".

Lịch sử nói chung được viết lại một cách có hệ thống để phù hợp với nhu cầu mới. Ở Nga, mọi người có cái nhìn hoài niệm về quá khứ và họ đang nói về nó thường xuyên hơn với sự tôn kính và ngưỡng mộ.

Các biểu tượng của Liên Xô được người dân tưởng niệm trong các ngày lễ trọng đại như Ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm để nhắc nhở thế hệ sau về một quá khứ vĩ đại. Ngày 9/5 thực sự là một cơ hội tuyệt vời để hoài niệm về Liên Xô.

Thái độ của giới lãnh đạo Nga đối với lịch sử đôi khi như một nỗi ám ảnh, theo inoSMI.

Một phòng tập thể hình ở Kislovodsk năm 1940.

Hà Lan
Ảnh: Sputnik

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngay-cang-nhieu-nguoi-nga-hoai-niem-ve-thoi-lien-xo-cu-post981152.html