Ngay cả khi Syria phóng 'hỏa thần K-300P' vào chiến hạm, Mỹ vẫn an tâm bắn Tomahawk

Với nhiệm vụ yểm trợ cận phòng và tự vệ, hệ thống phòng không Phalanx trên chiến hạm Aegis được coi là khắc tinh cho các loại tên lửa diệt hạm.

Chiến trường Syria đang có dấu hiệu nóng lên khi Mỹ đe dọa tiếp tục tấn công vào Syria. Một số ý kiến cho rằng rất có thể Syria sẽ dùng loại tên lửa diệt hạm cực mạnh Nga mới cấp để đối phó với những chiến hạm Mỹ mang theo tên lửa Tomahawk.

Tên lửa diệt hạm K-800P có tốc độ siêu âm sử dụng hệ thống radar tự dẫn có thể phát hiện theo dõi và bám mục tiêu liệu có đủ sức đe dọa chiến hạm Mỹ?

Trên các chiến hạm mang theo tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đều được trang bị hệ thống phòng thủ cực hiện đại Aegis sử dụng các loại tên lửa với hiệu quả đánh chặn cực cao.

Bên cạnh đó các chiến hạm Mỹ còn trang bị hệ thống phòng thủ tầm gần vô cùng hiệu quả mang tên Phalanx với pháo bắn cực nhanh 20mm.

Không như AK-630 của Nga, khi khai hỏa, tổ hợp pháo cao tốc MK-15 Phalanx với 6 nòng cỡ 20mm không tạo ra quá nhiều chớp lửa.

Theo giới thiệu của Hải quân Mỹ, Phalanx chuyên dùng để bắn hạ những tên lửa do chiến hạm hay máy bay địch bắn, đã xuyên qua được hàng rào phòng thủ bên ngoài của hạm đội, đang bay đến gần chiến hạm.

Khi phát hiện tên lửa địch tới gần, Phalanx sẽ tự động điều khiển hệ thống, theo dõi và nhắm vào mục tiêu.

Phalanx có tốc độ bắn kinh hoàng với khoảng 4,000 phát/phút để tạo một hàng rào thép chặn đường bay và tiêu diệt các tên lửa của đối phương trước khi chúng kịp bắn trúng chiến hạm.

Thành phần quan trọng chính là khẩu pháo MK-15 với 6 nòng xoay cỡ 20mm.

Do tốc độ bắn quá cao nên nó phát ra tiếng "zitttt" rất đặc trưng, đây cũng là lý do khẩu pháo này còn có tên gọi "sea-whiz" có nghĩa là "tiếng rít của đại dương"

Mỗi tổ hợp Phalanx được trang bị 1.550 viên đạn mỗi lần nạp. Trong trường hợp bắn hết tốc lực, khẩu pháo này chỉ bắn được vỏn vẹn có... 15 giây trước khi phải tái nạp đạn.

Tốc độ bắn nhanh kinh hoàng của MK-15 giúp nó thậm chí có thể "vãi đạn" lên trời đánh chặn các tên lửa tầm gần.

Đây được coi là lớp phòng thủ cuối cùng trên các tàu chiến khi phải đối đầu với các tên lửa đối hạm của đối phương.

MK-15 lần đầu tiên được biên chế trên tàu sân bay USS Coral Sea vào năm 1978. Từ đó đến nay hệ thống MK-15 Phalanx đã trở thành loại vũ khí tiêu chuẩn trên hầu hết các loại chiến hạm của Mỹ và trở thành "người cận vệ cuối cùng" trên các chiến hạm mang theo tên lửa hành trình Tomahawk.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ngay-ca-khi-syria-phong-hoa-than-k300p-vao-chien-ham-my-van-an-tam-ban-tomahawk/780213.antd