Ngày bóng đá đẩy lùi dịch bệnh

Dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng với những nổ lực không ngừng nghỉ của cả nhân loại, một cuộc sống bình thường mới đang dần hồi sinh trở lại. Và thể thao với bóng đá đi tiên phong đang trở thành biểu tượng chiến thắng trước dịch bệnh.

1. Hơn 3 tháng trời phải "đóng băng" mọi hoạt động vì Covid-19, thậm chí nhiều giải đấu lớn phải lùi thời gian tổ chức hoặc hủy bỏ, thì cuối cùng bóng đá châu Âu - nơi có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới đã chính thức trở lại.

Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) nổ phát súng tiên phong vào ngày 16/5 với những quy định ngặt nghèo phòng chống dịch như: Các thành viên tham dự đều phải kiểm tra sức khỏe và đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như những người xung quanh; các trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả; nhiều hành vi không được khuyến khích gồm ôm nhau ăn mừng, bắt tay, chơi bóng bạo lực...

Dù sự trở lại này còn gây nhiều tranh cãi về chuyên môn và không tạo nên bầu không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao quen thuộc, thì rõ ràng việc trái bóng lăn trở lại trên sân cỏ đã vượt ra khuôn khổ của chính bóng đá. Không có những ca lây nhiễm, thu hút sự quan tâm và tạo nên động lực tâm lý cho hàng triệu người hâm mộ khắp hành tinh đang thực hiện giãn cách xã hội, đó chính là bàn thắng quan trọng của bóng đá ngày trở lại.

Và từ Bundesliga, cuối tuần này tại Italy và Tây Ban Nha, 2 quốc gia châu Âu bị Covid-19 tàn phá nặng nề, các giải vô địch quốc gia (Serie A và La Liga) cũng chính thức trở lại với những hình thức tổ chức tương tự, từ sân đấu không khán giả đến những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất.

Cũng theo thông báo từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh - giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh, sau khi tiến hành xét nghiệm toàn bộ các thành viên tham dự, giải đấu sẽ trở lại vào ngày 18/6 tới với cách tổ chức tương tự như Bundesliga, cùng những khuyến cáo đảm bảo công tác phòng dịch tới các cổ động viên xứ sương mù vốn rất cuồng nhiệt.

2. Đó là sân cỏ quốc tế, còn ở Việt Nam, sau những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh được cả thế giới thán phục, bóng đá cũng trở thành điểm sáng mang tính toàn cầu.

Hàng chục nghìn cổ động viên được phép vào sân theo dõi các trận đấu bóng đá thuộc vòng 3 trong khuôn khổ giải V-League của Việt Nam trong ngày 5/6 vừa qua là thông tin được hãng tin Reuters đề cập, đặc biệt là trong thời điểm các giải bóng đá trên thế giới đang tạm hoãn hoặc buộc phải thi đấu trong các sân không có khán giả.

Theo Reuters, các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam đã bị hoãn từ hồi tháng 3. Tuy nhiên, với các biện pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 thành công trong thời gian qua, V-League đã có thể được tổ chức tiếp. Ghi nhận của Reuters cho biết các biện pháp phòng dịch tiếp tục được triển khai tại sân vận động của Nam Định như dung dịch rửa tay đặt ở nhiều nơi, trong khi các nhân viên của sân kiểm tra thân nhiệt người vào xem trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định với Viettel.

Sau trận đấu tại Nam Định, hậu vệ Quế Ngọc Hải của đội Viettel đã trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, trong đó anh nhấn mạnh tới sự hạnh phúc khi được thấy các khán đài đầy ắp khán giả. Ngôi sao của bóng đá Việt Nam nói: “Tôi không muốn so sánh chúng tôi với các nước khác nhưng bóng đá Việt Nam đã trở lại sau đại dịch COVID-19. Điều cho thấy các biện pháp mà chúng tôi triển khai hiệu quả như thế nào trong thời gian qua”.

3. Kiểm soát tốt dịch bệnh không chỉ giúp các giải đấu trong nước trở lại, mà Việt Nam còn được xem là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện quốc tế lớn trong tương lai gần.

Theo kế hoạch, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2020 có thể diễn ra từ ngày 25/11 đến 31/12. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có những lo ngại về việc di chuyển giữa các quốc gia khó khăn và có thể lây lan dịch bệnh. Vì thế mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã tính đến việc đưa giải đấu trở lại theo thể thức cũ, 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách vòng bán kết, chung kết.

Nếu AFF Cup 2020 phải chọn ra một quốc gia đăng cai, Việt Nam có đủ điều kiện tốt nhất khi đang là quốc gia đang kiểm soát tốt dịch bệnh mà theo nhận định của tờ SMM Sport của Thái Lan: "Việt Nam có thể sắm vai người hùng nếu đăng cai AFF Cup 2020 vì kiểm soát rất tốt dịch Covid-19. Tất nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc AFF sẽ quyết định cách tổ chức giải đấu năm nay như thế nào".

Bóng đá cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh và qua bóng đá, hình ảnh Việt Nam càng lan tỏa hơn ra thế giới.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/ngay-bong-da-day-lui-dich-benh-128231.html