Ngày bầu cử, ông Biden đến nhà thờ thăm mộ người con đã khuất

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đến nhà thờ gần nhà để cầu nguyện vào sáng 3/11. Đây cũng là nơi chôn cất người con trai đã mất vì bệnh ung thư của ông.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden sáng 3/11 (giờ địa phương) đến nhà thờ ở Wilmington, bang Delaware. Ông đi cùng vợ - bà Jill Biden, cùng 2 người cháu gái Finnegan và Natalie Naomi.

Theo CNN, nhà thờ ông Biden đến cầu nguyện là St's Joseph tại Greenville. Nghĩa trang nhà thờ cũng là nơi an táng Beau Biden - người con trai lớn nhất của cựu phó tổng thống Mỹ.

 Ông Joe Biden (giữa) cùng người thân và các trợ lý đến nhà thờ St. Joseph's vào sáng 3/11. Ảnh: Reuters.

Ông Joe Biden (giữa) cùng người thân và các trợ lý đến nhà thờ St. Joseph's vào sáng 3/11. Ảnh: Reuters.

Beau Biden qua đời vào tháng 6/2015 vì ung thư. Natalie Naomi chính là con gái của ông Beau.

Theo Wall Street Journal, ông Biden không có kế hoạch rời khỏi bang Delaware trong ngày bầu cử.

Đêm 3/11, cựu phó tổng thống Mỹ sẽ ở nhà tại Greenville cùng vợ ông - bà Jill Biden, vợ chồng nhà Kamala Harris - ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, cùng các trợ lý và cố vấn theo dõi kết quả.

Trước ngày bầu cử toàn quốc, ứng viên đảng Dân chủ đã kết thúc chặng vận động nước rút của mình ở bang Pennsylvania.

Hơn 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức, tương đương 47% tổng số cử tri đăng ký. Thủ đô Washington D.C và 21 bang khác ghi nhận hơn 50% cử tri đăng ký tại địa phương đã bỏ phiếu.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-joe-biden-den-nha-tho-sang-som-ngay-bau-cu-post1149218.html