Ngày bầu cử, nhớ về Trường Sa

Những ngày này, ở khắp nơi trên cả nước đang náo nức tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử diễn ra 5 năm một lần để lựa chọn được những người đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho cử tri, nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong không khí hồ hởi, phấn khởi trước Ngày hội toàn dân, tôi lại nghĩ đến đồng bào, chiến sĩ ở nơi biên cương, hải đảo, những cán bộ, chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ ngoài biển hay kỹ sư, công nhân dầu khí làm việc ngoài giàn khoan, những người con của Tổ quốc đang làm nghĩa vụ quốc tế hay công tác tại các cơ quan đại diện ngoại giao, những người đi lao động hay chuyên gia đang làm việc ở nước ngoài sẽ tham gia bầu cử như thế nào. Bởi lẽ, đi bầu cử chính là cách thực hiện trách nhiệm công dân xây dựng Nhà nước.

Tôi có dịp ra thăm người dân và chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hai lần. Khi còn là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII, tôi đi tàu hải quân cùng với đoàn đại biểu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Chuyến đi bằng tàu kéo dài nhiều ngày vì chúng tôi ghé thăm rất nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Lúc đó, điều kiện sống và làm việc ngoài đảo đã khá hơn nhưng vẫn còn khó khăn về nước ngọt. Tới khóa XIII, tôi được ra quần đảo bằng máy bay khi cùng Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đi khảo sát để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách với quân, dân huyện đảo và trên các nhà giàn DK1 với tinh thần “Trường Sa vì cả nước và cả nước vì Trường Sa thân yêu”. Lần này, các ĐBQH được tận mắt thấy những thay đổi lớn, cải thiện điều kiện công tác và sinh hoạt của người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Tại Điều 72 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND có quy định những trường hợp đặc biệt được tổ chức bầu cử sớm. Đây là quy định dự liệu cho những vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn do đi lại và vận chuyển phiếu bầu, hoặc những nơi làm nhiệm vụ đặc biệt, điển hình như những vùng biển, đảo xa xôi có cộng đồng sinh sống, công tác, lao động hay ở nước ngoài có công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc. Việc thực hiện bầu cử sớm là theo đề nghị của ủy ban bầu cử địa phương trình Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định.

Thực hiện quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, trong các cuộc bầu cử trước đây, quân và dân trên một số khu vực bỏ phiếu ở huyện đảo Trường Sa đã được tổ chức bầu cử sớm. Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 này, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chấp thuận tổ chức bầu cử sớm một tuần trên một số khu vực bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa và các điểm đảo xa đất liền, để quân và dân trên quần đảo Trường Sa cùng trọn niềm vui trong ngày hội lớn bầu cử với đất liền. Ngoài các đối tượng cử tri là cán bộ, viên chức nhà nước, thanh niên xung phong, dân cư và các LLVT được bỏ phiếu sớm thì theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, nếu ngư dân đánh bắt hải sản dài ngày quanh khu vực huyện đảo Trường Sa đăng ký thì UBND các cấp có trách nhiệm lập danh sách cử tri để bà con đi bỏ phiếu bầu cử tại Trường Sa theo diện cử tri vãng lai.

Trước đây, việc gửi các biên bản bầu cử từ Trường Sa về đất liền gặp nhiều khó khăn do phải vận chuyển bằng tàu biển nên việc tổ chức bầu cử sớm ở Trường Sa là đương nhiên để biên bản về đất liền vừa kịp thời gian để tổng kết kết quả bầu cử trên cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, với khả năng vận chuyển bằng máy bay, khó khăn trong vận chuyển các loại biên bản bầu cử không phải là vấn đề lớn. Ý thức được niềm vui, tinh thần trách nhiệm của công dân và trên tất cả là thực hiện quyền Hiến định để tự lựa chọn người đại biểu của mình trong các cơ quan dân cử, thay mặt mình thực hiện các quyền lực quan trọng được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, nên trong các cuộc bầu cử trước đây, cử tri thuộc huyện đảo Trường Sa đều tham gia bầu cử với tỷ lệ 100%.

Bởi vậy, trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây, tôi hoàn toàn tin tưởng, vào ngày bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa, 100% cử tri sẽ đến các điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, góp phần xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND tỉnh, huyện, thị trấn, hai xã đảo nhiệm kỳ 2021-2026, cùng cử tri cả nước thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tôi cũng tin tưởng rằng, cử tri cả nước đều hiểu và sẽ không phụ sự hy sinh cũng như tình cảm thương yêu mà quân và dân trên quần đảo Trường Sa gửi gắm về đất liền trong Ngày hội toàn dân, nên sẽ tham gia bầu cử nhiệt tình và trách nhiệm để lựa chọn những vị đại biểu xứng đáng nhất trong các cơ quan dân cử, góp phần quan trọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường.

Tôi cũng tin rằng, các vị đại biểu được cử tri Trường Sa nói riêng và cử tri cả nước nói chung tín nhiệm bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp sẽ phát huy tinh thần hết lòng vì đất nước, vì cử tri và nhân dân; sẽ đem hết sức mình góp phần gìn giữ hòa bình, gìn giữ cương vực trên biển cũng như luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quân, dân trên quần đảo Trường Sa, thể hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

TRẦN VĂN, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/ngay-bau-cu-nho-ve-truong-sa-658602