Ngày bầu cử đặc biệt ở tâm dịch Việt Yên

Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Việt Yên bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong điều kiện thực hiện cách ly xã hội toàn huyện, đang là tâm dịch, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, cử tri tích cực thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện cho biết, Việt Yên thực hiện bầu cử trong bối cảnh cách ly xã hội, lại đang là tâm dịch nên công tác chỉ đạo, thực hiện bầu cử khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác.

Nhiệm vụ đặt ra là vừa tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, vừa bảo đảm an toàn cho thành viên các tổ bầu cử và nhân dân. Huyện ủy, UBND, UBBC huyện đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện Việt Yên bỏ phiếu tại nơi cư trú - Tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện Việt Yên bỏ phiếu tại nơi cư trú - Tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử, huyện đã in hơn 55 nghìn bản tóm tắt lý lịch trích ngang của các ứng cử viên phát đến từng hộ dân, nhóm nhà trọ để cử tri có thời gian nghiên cứu trước khi bỏ phiếu; phát đến từng hộ gia đình các vật dụng như bút, thước để thuận lợi cho công tác bầu cử. Huyện cũng phát đầy đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn cho các thành viên tổ bầu cử.

Tại tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, ngay từ sáng sớm, Tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử. Ông Nguyễn Hữu Tình, Tổ trưởng Tổ bầu cử cho biết, Đồn Lương có gần 650 cử tri; trong đó 30 cử tri thuộc diện cách ly tại nhà.

Tổ bầu cử bố trí 9 hòm phiếu, trong đó có 1 hòm phiếu đặt tại nhà văn hóa, 7 hòm phiếu mang đến nhà từng cử tri ở 7 ngõ xóm và 1 hòm phiếu dành riêng cho các cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà.

Cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu ở Tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động.

“Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ cả về nhân lực phục vụ và cơ sở vật chất cần thiết, các phương tiện bảo hộ để bảo đảm an toàn. Đối với phòng bỏ phiếu, tất cả mọi người đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tổ bầu cử mời một cử tri cao tuổi nhất và hai cử tri tiêu biểu tham dự khai mạc và bỏ phiếu”, ông Nguyễn Hữu Tình chia sẻ.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như các địa phương khác trong toàn huyện, lễ khai mạc bầu cử tại tổ dân phố Đồn Lương diễn ra gọn nhẹ nhưng trang trọng. Sau khi đại diện cử tri bỏ phiếu, tổ bầu cử phân công các tổ mang hòm phiếu đến từng nhà để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Thành viên tổ bầu cử Tổ dân phố Đồn Lương mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri.

Nửa tháng qua, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch Covid - 19, riêng trên địa bàn huyện đã phát hiện gần 600 ca dương tính. Hơn 2.600 trường hợp phải thực hiện cách ly tập trung ở gần 30 khu cách ly nhằm kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

Để bảo đảm quyền lợi cho cử tri tại các khu vực bầu cử đặc biệt này, UBBC huyện đã ban hành hướng dẫn tổ chức bỏ phiếu bầu cử, trong đó chỉ rõ nội dung trong công tác chuẩn bị và quy trình thực hiện.

Công nhân bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung đặt tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Tại khu cách ly tập trung của huyện đặt tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, sáng 23/5 có 3 cử tri tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid - 19.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, cán bộ khu cách ly đã tổ chức cho 3 cử tri này thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của công dân trước rồi sau đó khẩn trương đưa cả ba người đến bệnh viện điều trị. Tiếp đó, các cử tri tại đây được hướng dẫn và tổ chức cho bỏ phiếu theo quy định.

Trong suốt quá trình bầu cử, cả người làm nhiệm vụ và cử tri đều thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 như: Đeo khẩu trang khử khuẩn, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay.

Cử tri bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Chị Nguyễn Thị Hường ở Đội 4, xã Tân Mộc (Lục Ngạn) là một trong những người đang cách ly tại đây. Dù việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình trong hoàn cảnh khá đặc biệt song chị luôn tin tưởng vào những người mình đã chọn bầu.

“Đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu ở khu vực cách ly, cảm giác thật đặc biệt. Tôi tin tưởng vào những người mình lựa chọn, họ có đủ đức, tài để mang hết sức mình phục vụ nhân dân”, chị Hường bày tỏ.

Cử tri thôn Quang Biểu, xã Quang Châu thực hiện bỏ phiếu tại nhà.

Nhìn chung, tại tất cả các xã, thị trấn trong huyện, kể cả các khu vực phong tỏa, khu cách ly, công tác bầu cử được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, vừa bảo đảm cho cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Hoàn cảnh đặc biệt tạo nên những nhiệm vụ đặc biệt. Và để khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Việt Yên đã đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp mà vẻ vang, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.

Bài, ảnh: Đỗ Tập

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bau-cu-dbqh-hdnd-cac-cap/359653/ngay-bau-cu-dac-biet-o-tam-dich-viet-yen.html