Ngày bầu cử chính thức ở nước Mỹ

Sau những ngày chạy đua nước rút với đầy kịch tính và gay cấn, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu lúc 0 giờ ngày 3-11 tại bang New Hampshire (12 giờ giờ Việt Nam) khi người dân thị trấn Dixville Notch và Millsfield bỏ phiếu. Đây là hai trong ba thị trấn luôn duy trì truyền thống bỏ phiếu sớm nhất nước Mỹ từ 60 năm qua, trong khi thị trấn còn lại là Hart's Location quyết định lùi thời điểm bầu cử đến 11 giờ để bảo đảm an toàn giữa đại dịch Covid-19.

Tại các điểm bỏ phiếu ở New Hampshire, các cử tri xếp hàng từ chờ đợi đến lượt bỏ phiếu, trong một cuộc bầu cử được đánh giá là "một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ". Đây cũng là cuộc bầu cử được dõi theo nhiều nhất, kịch tính nhất từ trước tới nay tại Mỹ bởi nó diễn ra trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử với một loạt diễn biến khó lường cũng như có nhiều yếu tố tác động. An ninh được thắt chặt tuyệt đối trong ngày bầu cử ở Mỹ.

Điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa

Đó là điểm bỏ phiếu ở thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire. Tại đây, các cử tri lần lượt bỏ phiếu vào hòm, hoàn tất truyền thống đi bầu cử vào nửa đêm, vốn được duy trì ở đây từ thập niên 1960. Tất cả những người đến bỏ phiếu đều đeo khẩu trang, bàn giám sát cũng được đặt những tấm nhựa trong suốt để chống giọt bắn.

Kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch cho thấy ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, là người chiến thắng. CNN cho biết, tất cả cử tri tại thị trấn đều bầu cho cựu phó tổng thống Mỹ. Đây là lần đầu tiên toàn bộ cử tri tại Dixville Notch chỉ bỏ phiếu cho một ứng viên duy nhất, kể từ khi truyền thống đi bầu vào nửa đêm bắt đầu vào năm 1960. Tuy nhiên, tổng số cử tri bỏ phiếu ở Dixvile Notch thật ra chỉ có 5 người và chiến thắng này cũng chỉ mang tính tượng trưng. Và tất nhiên, kết quả bỏ phiếu đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng với kết quả cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng. Năm 2016, Dixville Notch từng chọn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhưng cuối cùng ông Donald Trump lại chiến thắng nhờ hơn số đại cử tri.

Tại thị trấn Millsfield gần đó, điểm bỏ phiếu thứ hai ở New Hampshire, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng đã kết thúc với 21 cử tri đi bầu. 16/21 cử tri thị trấn Millsfield bỏ phiếu cho Trump. Trong khi đó, ông Biden được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton được 4 phiếu.

Các điểm bầu cử khác trên khắp nước Mỹ sẽ bắt đầu mở cửa từ 7 giờ ngày 3-11 (19 giờ, giờ Việt Nam).

Có thể lập kỷ lục về số cử tri đi bầu cử

Dù ngày bầu cử 3-11 chỉ vừa bắt đầu ở Mỹ, cuộc bầu cử năm 2020 có khả năng lập kỷ lục về tổng cử tri đi bầu trong lịch sử. Tính đến ngày 2-11, cuộc bầu cử này đã đạt được cột mốc kỷ lục về số cử tri bỏ phiếu sớm. Khoảng 97,6 triệu phiếu bầu đã được tiếp nhận trực tiếp ở điểm bầu cử hoặc qua đường bưu điện, theo NYTimes. Với xu hướng này, cuộc bầu cử năm nay có thể xô đổ kỷ lục 139 triệu cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2016. Texas và Hawaii là hai bang đầu tiên có số cử tri bỏ phiếu sớm năm nay vượt qua tổng số cử tri bỏ phiếu trong năm 2016. Những bang chiến trường như Bắc Carolina, Georgia và Florida cũng tiến gần đến mốc 90% cử tri bỏ phiếu năm 2016 trước ngày bước vào ngày bầu cử toàn quốc.

Để có thể trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên dảng Dân chủ Joe Biden phải giành được tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri. Người Mỹ có thể biết được ông Trump hay ông Biden thắng tại bang quan trọng hàng đầu Florida trước khi bước qua ngày 4-11. Tuy nhiên, tại một số bang quan trọng khác, có thể sau 3-11 mới kiểm phiếu xong.

Một số hình ảnh trong những giờ bầu cử đầu tiên:

Cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire.

Cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire.

Một điểm bầu cử từ trên xe tại tiểu bang Texas, Mỹ.

Bảng thông báo kết quả kiểm phiếu tại thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire cho thấy ông Biden chiến thắng.

Bảng thông báo kết quả kiểm phiếu tại thị trấn Millsfield, bang New Hampshire cho thấy ông Trump chiến thắng.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233908_ngay-bau-cu-chinh-thuc-o-nuoc-my.aspx