Ngày bất thường giữa mùa thu châu Âu

Pháp và Tây Ban Nha vừa trải qua ngày 27/10 có nhiệt độ ấm bất thường, khiến nhiều người đổ xô ra các bãi biển tắm nắng dù tại hai nước châu Âu này đang là mùa thu.

 Nhiệt độ ấm áp khác thường vào mùa thu khiến nhiều người ở Pháp và Tây Ban Nha ra biển tắm nắng. Ảnh: Reuters.

Nhiệt độ ấm áp khác thường vào mùa thu khiến nhiều người ở Pháp và Tây Ban Nha ra biển tắm nắng. Ảnh: Reuters.

Tại Riviera (Pháp), khách du lịch trong bộ đồ bơi nằm tắm nắng, trong khi nhiệt độ nước biển đủ ấm để họ có thể bơi, Reuters đưa tin.

“Vào cuối tháng 10, thời tiết thường mát mẻ. Đến ngày All Saints Day (1/11) thường sẽ có mưa. Nhưng năm nay lại đặc biệt”, Rose-Marie Martini - người đang tắm nắng trên bãi biển - chia sẻ, nói thêm hiện ở nhà vẫn chưa lạnh tới mức phải bật máy sưởi.

Tây Âu chứng kiến tháng 10 năm nay ấm áp khác lạ, sau khi trải qua mùa hè nóng nực khiến hạn hán hoành hành, sông ngòi trơ đáy còn cháy rừng liên miên.

Những đợt nắng nóng liên tiếp “đốt cháy” châu Âu và khiến nhiều người đặt câu hỏi về những rủi ro khí hậu tác động tới nông nghiệp, công nghiệp và sinh kế.

“Năm 2022 là năm nóng nhất trong kỷ lục”, nhà dự báo thời tiết Frederic Nathan tại Meteo France cho biết. “Mỗi năm có hàng chục kỷ lục về nhiệt, trong khi hầu như không ghi nhận nhiệt độ thấp. Đây chính là dấu hiệu của biến đổi khí hậu”.

Không chỉ có Pháp, Tây Ban Nha hôm 27/10 cũng trải qua ngày có tiết trời ấm áp bất thường, với một số nơi vượt mốc 30 độ C. Cơ quan thời tiết quốc gia AEMET dự đoán năm nay có thể có tháng 10 nóng nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu.

AEMET cho biết mọi ngày trong tháng, ngoại trừ ngày 1/10, đều ấm hơn bình thường so với thời điểm này trong năm.

Người dân tận hưởng một ngày mùa thu ấm áp và đầy nắng trên bãi biển Promenade des Anglais ở Nice, Pháp hôm 27/10. Ảnh: Reuters.

miền Nam Tây Ban Nha, nhiệt độ tại Moron de la Frontera vượt qua 34,5 độ C. Các thành phố như Cordoba và Seville ghi nhận mức hơn 30 độ C.

Trong khi đó, xứ Basque truyền thống mát mẻ và nhiều mưa ở phía bắc chứng kiến mức nhiệt dao động quanh mốc 30 độ C, với thành phố ven biển San Sebastian trải qua cái nóng giống mùa hè.

Các khu nghỉ mát bãi biển trên khắp nước Pháp kéo dài thời gian hoạt động khi thời tiết nóng bất thường khiến khách du lịch kéo đến.

"Đây như mùa hè không có kết”, Rene Colomban, người đứng đầu hiệp hội khai thác bãi biển Nice, cho biết.

Ông cho hay mùa hè du lịch ở đây bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với chỉ vài năm trước: "Chúng tôi vẫn mở cửa miễn là thời tiết cho phép".

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-bat-thuong-giua-mua-thu-chau-au-post1369584.html