Ngày ấy – bây giờ của dàn diễn viên phim 'Bánh đúc có xương'

Bộ phim 'Bánh đúc có xương' lần đầu lên sóng truyền hình vào năm 2014. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Bảo Khánh (Diệu Hương đóng) sau khi kết hôn với người đàn ông từng ly hôn và có con riêng. Bên cạnh những câu chuyện giản dị, chân thực nhưng ẩn chứa bài học sâu sắc về cách sống, cách yêu và giáo dục con cái, bộ phim này còn được yêu thích bởi sự góp mặt của dàn diễn viên đầy kinh nghiệm như: Diệu Hương, Đỗ Hà Anh, Hồng Minh, NSƯT Đức Khuê và NSƯT Ngọc Lan. Sau 6 năm, cuộc sống của những diễn viên này đều có sự thay đổi.

Cách đây 5 năm, khán giả đón nhận Diệu Hương trong vai Bảo Khánh của bộ phim “Bánh đúc có xương”. Với diễn xuất chân thật, Diệu Hương đã tạo nên hiệu ứng khá tốt trong lòng công chúng (ảnh: FB nhân vật)

Cách đây 5 năm, khán giả đón nhận Diệu Hương trong vai Bảo Khánh của bộ phim “Bánh đúc có xương”. Với diễn xuất chân thật, Diệu Hương đã tạo nên hiệu ứng khá tốt trong lòng công chúng (ảnh: FB nhân vật)

Diệu Hương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình miền Bắc. Bên cạnh “Bánh đúc có xương”, tên tuổi của cô gắn liền với nhiều tác phẩm như: Cánh gió đầu đông, Cổ vật, Cuồng phong, Xin thề anh nói thật...

Thời điểm đóng “Bánh đúc có xương”, diễn viên Diệu Hương đã lập gia đình với doanh nhân Ngọc Linh. Dù nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhưng sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn quyết định lui về hậu trường để toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm

Năm 2020, sau khi hoàn thành vai diễn San trong phim truyền hình “Hoa hồng trên ngực trái” Diệu Hương đã cùng chồng và hai con (một trai một gái) sang Mỹ sinh sống

Ở tuổi 35, nữ diễn viên Diệu Hương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, tràn đầy sức sống

Trong “Bánh đúc có xương”, diễn viên Hồng Minh đảm nhận vai Chí Kiên - chồng của Bảo Khánh. Sau đổ vỡ hôn nhân, Chí Kiên một mình nuôi con gái Hoài Anh. Qua nhiều lần giúp đỡ Hoài Anh giải quyết khúc mắc tuổi mới lớn, Bảo Khánh từ chỗ cảm thông cho hoàn cảnh của hai bố con Chí Kiên đã dần yêu quý, gắn bó với gia đình nhỏ này. Quan hệ tình cảm giữa Bảo Khánh và Chí Kiên lặng lẽ tiến triển và cuối cùng đi đến kết hôn

Trước khi đóng “Bánh đúc có xương”, Hồng Minh đã được nhiều khán giả biết đến qua phim “Đất và người”. Sau này, anh tham gia một số phim khác, trong đó có “Giao mùa”

Nam diễn viên sinh năm 1972 lập gia đình với Mai Thủy - một nữ kế toán ngân hàng. Những năm gần đây, Hồng Minh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật

Năm 17 tuổi, Đỗ Hà Anh gây ấn tượng khi đảm nhận vai Hoài Anh trong bộ phim “Bánh đúc có xương”. Hoài Anh là một cô bé đang ở tuổi mới lớn, rất ngỗ ngược và ương bướng. Vì muốn bố trở về với mẹ nên Hoài Anh giở mọi chiêu trò để chia rẽ hạnh phúc mới của bố. Dù nhiều lần làm Bảo Khánh tổn thương nhưng vẫn được mẹ kế yêu thương hết mực

Đỗ Hà Anh được biết đến là diễn viên nhí nổi tiếng một thời. Cô được đánh giá cao khi tham gia các dự án phim như: Nhà có nhiều cửa sổ, Lập trình trái tim... Dù còn nhỏ nhưng Hà Anh đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả bởi ngoại hình xinh xắn và diễn xuất tự nhiên

Tháng 10-2018, khi đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, Hà Anh chính thức lên xe hoa khiến nhiều người bất ngờ. Không lâu sau đó, cô chính thức xóa bỏ hình ảnh cô bé nhí nhảnh năm nào khi mang bầu con gái đầu lòng

Hiện tại, Hà Anh đã làm vợ được hai năm, có con gái đầu lòng - bé Đậu một tuổi. Nhìn lại hành trình kể từ khi lên xe hoa, 9X khẳng định: "Kết hôn là một trong những quyết định xứng đáng nhất của tôi"

Mặc dù là gái một con nhưng Hà Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì được vóc dáng cân đối cùng gương mặt trẻ trung, xinh đẹp

Trong phim “Bánh đúc có xương”, NSƯT Đức Khuê vào vai Đông Hưng - một thầy giáo thể dục tính cách hơi “hâm dở”, đã bốn mươi tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Thuộc tuyến nhân vật gây cười, hình tượng nhân vật Đông Hưng do Đức Khuê thủ vai được khán giả rất yêu mến ở sự thật thà, dễ thương và chân tình

NSƯT Đức Khuê là "cây hài" nổi tiếng của miền Bắc. Sở hữu ngoại hình “đáng tin cậy”, chậm chạp và có phần hơi ngờ ngệch, chính vì vậy Đức Khuê thường được giao những vai diễn ngô nghê, hiền lành

Bên cạnh loạt tiểu phẩm của “Gala Cười”, tên tuổi của nghệ sĩ Đức Khuê gắn liền với nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: Lập trình cho trái tim, Tết này ai đến xông nhà, Đối thủ kỳ phùng, Hà Nội mùa đông, Những ngày tháng đẹp, Những người nhiều chuyện…

Nam nghệ sĩ lập gia đình vào năm 1995. Vợ của anh được xem người chu đáo và chia sẻ với chồng. Các con đều ngoan ngoãn nên cuộc sống của anh lúc nào cũng yên bình, ấm áp

NSƯT Ngọc Lan vào vai bà nội khó tính của Bảo Khánh. Có thể nói, nhân vật bà nội của nghệ sĩ Ngọc Lan là nhân vật đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc trái ngược nhất bởi tính cách “khẩu xà tâm phật”

Sinh năm 1942, NSƯT Ngọc Lan thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên của Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với những bộ phim như: Lửa trung tuyến, Kiếp phù du, Quê nhà, Cuội, Giông tố, Nửa chừng xuân, Đời mưa gió...

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nghệ sĩ Ngọc Lan còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc tình đẹp tựa cổ tích với NSND Ngô Mạnh Lân. Sau gần 60 năm chung sống, cặp nghệ sĩ đã có với nhau 4 người con giỏi giang, hiếu thảo và thành đạt. Trong đó, con gái đầu của ông bà là Ts. Ngô Phương Lan - nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam

Giờ đây, ngoài đóng phim, nghệ sĩ Ngọc Lan còn làm thơ để trải lòng mình với các con, các cháu và cũng là một cách để bà cảm ơn cuộc đời đã cho bà một tổ ấm hạnh phúc, một sự nghiệp thành công (ảnh: FB nhân vật)

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-ngay-ay-bay-gio-cua-dan-dien-vien-phim-banh-duc-co-xuong-post451461.antd