Ngày ấy, bây giờ của các cô bé nổi tiếng nhờ xinh xắn

Gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, những 'mỹ nhân nhí' Mackenzie Foy, Kristina Pimenova, Jade Weber hay Thylane Blondeau ngày nào đều có được thành công riêng khi trưởng thành.

Mackenzie Foy sinh năm 2000 tại thành phố Los Angeles, Mỹ trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Foy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, nhiếp ảnh gia nhờ gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút. Từ năm 3 tuổi, cô đã bắt đầu làm người mẫu và hợp tác với các ông lớn như The Walt Disney, Mattel, Gap. Năm 2006, khi mới 6 tuổi, Foy có vai đầu tiên trong phim truyền hình Charmed và tạo dấu ấn với nhân vật Renesmee Cullen - con gái của cặp Bella và Edward - trong Chạng vạng 5 năm sau đó.

 Đến nay, Foy sở hữu gia tài 11 phim điện ảnh, 7 phim truyền hình, nhiều hợp đồng quảng cáo và là gương mặt sáng giá trong giới giải trí. Với kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, cô gái 20 tuổi từng nhận giải BFCA hạng mục Nữ diễn viên triển vọng đối với phim Interstellar (2014). Ngoài sự nghiệp thành công, Foy còn được ca ngợi nhan sắc ngày càng trưởng thành, đằm thắm. Cô cũng có mối tình hạnh phúc bên diễn viên điển trai Calam Lynch.

Đến nay, Foy sở hữu gia tài 11 phim điện ảnh, 7 phim truyền hình, nhiều hợp đồng quảng cáo và là gương mặt sáng giá trong giới giải trí. Với kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, cô gái 20 tuổi từng nhận giải BFCA hạng mục Nữ diễn viên triển vọng đối với phim Interstellar (2014). Ngoài sự nghiệp thành công, Foy còn được ca ngợi nhan sắc ngày càng trưởng thành, đằm thắm. Cô cũng có mối tình hạnh phúc bên diễn viên điển trai Calam Lynch.

Thylane Blondeau (tên đầy đủ Thylane Lena-Rose Blondeau, sinh năm 2001, người Pháp) là con gái ngôi sao bóng đá Patrick Blondeau và nữ diễn viên Veronika Loubry. Sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi mắt xanh đặc biệt, có hồn, từ nhỏ Blondeau đã xuất hiện trên nhiều tạp chí, sàn diễn thời trang. Năm 6 tuổi, cô còn được truyền thông ưu ái gọi là "cô bé đẹp nhất thế giới".

Ở tuổi 19, Blondeau không thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang mà chủ yếu làm mẫu tạp chí, quảng cáo do chiều cao hạn chế (1,68 m). Cô từng hợp tác với Chanel, Ralph Lauren, Lacoste và Dolce & Gabbana vào show hè 2017. Năm 2018, Blondeau đứng đầu danh sách "100 gương mặt xinh đẹp nhất" do tạp chí TC Candler công bố. Với trang cá nhân 3,8 triệu người theo dõi, cô gái 19 tuổi còn là một trong những IT Girl dẫn đầu xu hướng.

Jade Weber (sinh năm 2005) là cô gái mang 3 dòng máu Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Năm 9 tuổi, Weber được một nhiếp ảnh gia phát hiện và nhanh chóng nổi lên nhờ nhan sắc nổi bật. Năm 2017, một chương trình truyền hình Mỹ còn gọi cô là một trong 5 bé gái xinh nhất thế giới.

Được nhận xét có khí chất riêng, đậm chất ma mị, Weber năm 15 tuổi là cái tên được nhiều ông lớn chọn mặt gửi vàng, đặc biệt là những nhãn hàng thời trang trẻ như H&M, Old Navy, Levi’s... Năm 2019, Weber lọt vào danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do tạp chí TC Candler công bố.

Kristina Pimenova (sinh năm 2005), con gái cựu cầu thủ Ruslan Pimenov và người mẫu Glikeriya Shirokova, được nhiều người ưu ái gọi là "búp bê nước Nga" nhờ gương mặt xinh đẹp, sắc sảo từ nhỏ. Cô bắt đầu công việc mẫu nhí từ năm 3 tuổi và có cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu thời trang trẻ em danh tiếng. Ngoài tài năng thời trang, Pimenova còn có thời gian theo đuổi bộ môn thể dục nghệ thuật và từng giành huy chương vàng khi tham dự một giải đấu ở Tatarstan .

Theo thời gian, song song với hoạt động trong làng thời trang, Pimenova bắt đầu thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và được đánh giá có triển vọng. Mới 15 tuổi, "búp bê nước Nga" sở hữu 2,6 triệu người theo dõi trang cá nhân và luôn là gương mặt đắt show quảng cáo, chụp ảnh tạp chí.

Mai An
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-ay-bay-gio-cua-cac-co-be-noi-tieng-nho-xinh-xan-post1155871.html