Ngày ấy - bây giờ của 6 ngôi sao trẻ nhất các kỳ Olympic

Sau khi giải nghệ, Tara Lipinski và Toni Nieminen trở thành bình luận viên thể thao, Peggy Fleming mở giải thưởng trượt băng nghệ thuật, Sarah Hughes rẽ hướng làm luật sư.

Năm 1964, khi 15 tuổi, Peggy Fleming, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ, lần đầu tham gia Thế vận hội mùa đông và đứng thứ 6. Ở kỳ Olympic 4 năm sau, cô giành huy chương vàng ở tuổi 19 và trở thành tâm điểm của truyền thông. Ảnh: AFP.

 Fleming dành 28 năm làm bình luận viên cho các kênh ABC Sports và ESPN. Cô tạo ra giải thưởng Peggy Fleming Trophy để vinh danh các vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ tài năng. Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 1998, Fleming ủng hộ việc khám sàng lọc thường xuyên và có nhiều bài phát biểu để nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Ảnh: D Dipasupil/FilmMagic.

Fleming dành 28 năm làm bình luận viên cho các kênh ABC Sports và ESPN. Cô tạo ra giải thưởng Peggy Fleming Trophy để vinh danh các vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ tài năng. Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 1998, Fleming ủng hộ việc khám sàng lọc thường xuyên và có nhiều bài phát biểu để nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Ảnh: D Dipasupil/FilmMagic.

Toni Nieminen, thi đấu cho Phần Lan, mới 16 tuổi khi giành huy chương vàng môn trượt tuyết nhảy xa tại Thế vận hội mùa đông năm 1992. Anh hiện vẫn là vận động viên nam trẻ nhất giành huy chương vàng cá nhân tại Olympic. Ảnh: Oliver Multhaup/Picture Alliance.

Nieminen trở thành bình luận viên thể thao cho Đài truyền hình Phần Lan và vẫn ủng hộ đội tuyển quốc gia tại Olympic. Trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, anh giúp tạo ra các vòng tròn Olympic từ đĩa băng tại Trung tâm Huấn luyện Olympic và Paralympic Pajulahti ở quê nhà. Ảnh: Alessandro Rampazzo/AFP.

Tara Lipinski (Mỹ) là người trẻ nhất từng đoạt huy chương vàng môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic. Cô giành chiến thắng tại Thế vận hội mùa đông 1998 khi mới 15 tuổi. Sau một thời gian tham gia chương trình lưu diễn trượt băng nghệ thuật “Stars on Ice”, Lipinski trở thành bình luận viên cho chương trình phát sóng Olympic của đài NBC. Cô cũng xuất hiện trong nhiều game show. Ảnh: PA Images, Alamy.

Năm 16 tuổi, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Sarah Hughes giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2002. Trước đó, Hughes không được coi là ứng cử viên tranh huy chương nhưng đã “lội ngược dòng” nhờ màn trình diễn hoàn hảo. Ảnh: Olympic.

Sau Olympic, Hughes theo học Đại học Yale và trường Luật tại Đại học Pennsylvania. Cô hiện làm việc tại công ty luật ở New York và là đại sứ cho Tổ chức Thể thao Phụ nữ. Hughes đang đưa tin về Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 cho đài NBC. Ảnh: Jamie McCarthy/Getty.

Viktor Ahn (tên khai sinh là Ahn Hyun-so) thi đấu môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn tại Olympic khi mới 16 tuổi. Từ năm 2002 đến 2014, anh giành được 8 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng (3 huy chương với tư cách là vận động viên của Hàn Quốc, còn lại cho đội Olympic của Nga). Ahn giải nghệ năm 2020 và hiện là trợ lý huấn luyện viên của đội trượt băng tốc độ cự ly ngắn Olympic của Trung Quốc. Ảnh: ТАСС.

Ở tuổi 17, Chloe Kim, vận động viên trượt tuyết mang hai dòng máu Mỹ - Hàn, tạo nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất giành huy chương vàng Olympic. Kim trở lại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Ảnh: AP.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-ay-bay-gio-cua-6-ngoi-sao-tre-nhat-cac-ky-olympic-post1295196.html