Ngày ấy - bây giờ của 5 hoa khôi Học viện Ngoại giao

Các cô gái đăng quang cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao hiện vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và chọn cho mình ngã rẽ riêng.

Xem video: Tài năng của sinh viên Học viện Ngoại giao

Phạm Tố Quyên (28 tuổi) đăng quang Miss DAV năm 2010. Cô là sinh viên khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao khóa 35. Thời điểm đăng quang hoa khôi Ngoại giao, Tố Quyên còn đoạt danh hiệu Miss ứng xử và làm MC cho AVG, VCTV10, O2TV… Ảnh: Việt Hùng.

Hiện cô gái 28 tuổi là chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Tố Quyên được khen ngợi với nhan sắc ngày càng mặn mà. Ảnh: FBNV.

Với gương mặt được nhận xét đậm nét Á Đông, đôi mắt biết nói và sự tự tin đã giúp Nguyễn Thị Vân Anh đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2012. Ảnh: Miss DAV.

Cô gái sinh năm 1990 hiện vẫn còn độc thân và làm việc cho một công ty về luật ở Mỹ. Ảnh: FBNV.

Vượt qua 22 thí sinh trong đêm chung kết, cô gái giỏi võ Trần Thúy Hằng và chàng bộ đội điển trai Thanh Chung trong màn vũ kịch Hoa nở thời chiến đã trở thành quán quân DAV Athenus của Học viện Ngoại giao 2014. Ảnh: Miss DAV.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Thúy Hằng tiếp tục sang Hàn Quốc du học. Trên trang cá nhân, hoa khôi Ngoại giao 2014 để quan hệ hẹn hò với một chàng trai đến từ xứ sở kim chi. Ảnh: FBNV.

Ngô Khánh Linh (21 tuổi, Hà Nội) đăng quang ngôi vị Hoa khôi Miss DAV 2016 với "profile" đẹp là 12 năm liền đoạt học sinh giỏi, cùng khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Ảnh: Việt Hùng.

Sau gần 2 năm đăng quang hoa khôi, Khánh Linh ngày càng quyến rũ và trưởng thành. Ngày 6/11/2017, Khánh Linh gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, nói tiếng Anh tốt trong buổi đối thoại với tỷ phú Jack Ma. Ngoài đời, 9X theo đuổi phong cách quyến rũ, hiện đại. Ảnh: FBNV.

Tân hoa khôi Ngoại giao 2018 đăng quang nhờ khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Trong đêm thi chung kết tối 6/5, Thùy Dương tự tin trả lời câu hỏi ứng xử bằng tiếng Anh của Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan.

Lê Ngọc Thùy Dương sinh ra và lớn lên trong gia đình ở Hà Nội, có cha là kỹ sư, mẹ làm giáo viên. Tân hoa khôi Học viện Ngoại giao nói rằng cô bạn may mắn khi có tuổi thơ đẹp. Ảnh: FBNV.

(Theo Zing)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/ngay-ay-bay-gio-cua-5-hoa-khoi-hoc-vien-ngoai-giao-469356.html