NGÀY 9/12: Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại xã Long Sơn

Chiều 8/12, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch cưỡng chế (giai đoạn 1) các trường hợp xây dựng trái phép tại hành lang an toàn giao thông tuyến đường dẫn vào dự án Hóa dầu thuộc địa bàn thôn 1, xã Long Sơn.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (bìa phải) trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (bìa phải) trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo.

Thời gian dự kiến cưỡng chế các công trình vi phạm bắt đầu từ 8 giờ ngày 9/12 đến hết ngày 15/12. Chủ các công trình này tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn. Trước đó, UBND TP. Vũng Tàu và UBND xã Long Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính; quyết định cưỡng chế xử phạt các trường hợp vi phạm. UBND xã Long Sơn trong các buổi làm việc với chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cũng đã yêu cầu đơn vị này buộc các nhà thầu thực hiện đúng pháp luật, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo thông báo, giai đoạn 1, TP. Vũng Tàu sẽ cưỡng chế 25 công trình xây dựng trái phép. Đến chiều 8/12, chủ của 14 công trình đã tự giác tháo dỡ, còn lại 11 công trình chuẩn bị cưỡng chế, trong đó có 7 công trình của tổ chức và 4 công trình của tư nhân. Theo UBND xã Long Sơn, tính đến chiều 8/12, đại diện 7 tổ chức đã có đơn xin cho tồn tại công trình; chủ 4 công trình của tư nhân đã gặp trực tiếp lãnh đạo UBND xã Long Sơn xin tạm hoãn cưỡng chế.

Được biết, trên địa bàn xã Long Sơn có 90 công trình xây dựng trái phép. Sau khi cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép (giai đoạn 1), trong quý I/2021, TP. Vũng Tàu sẽ cưỡng chế 25 công trình tiếp theo (giai đoạn 2) và cưỡng chế các công trình còn lại trước ngày 1/3/2021.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202012/ngay-912-cuong-che-cac-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tai-xa-long-son-915384/