Ngày 8.3 và 'hoa hồng' cho bóng đá nữ

Đội tuyển bóng đá nữ đang luyện tập chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018 tại Jordan và món quà mà các cô gái mong nhận được nhất trong ngày 8.3 chỉ giản đơn là 'những bông hồng cho bóng đá nữ', với sự quan tâm và điều kiện tập luyện, chế độ đãi ngộ cùng các giải đấu để có 'quà'...

Lãnh đạo VFF trong buổi gặp mặt đầu Xuân với Tuyển nữ VN. Ảnh: VFF

Lời chúc của thầy Chung

HLV Mai Đức Chung đã gửi gắm lời chúc mừng 8.3 đến các tuyển thủ nữ Việt Nam rằng: “Tôi chúc các em có một ngày 8.3 thật vui vẻ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, luôn có được những điều tốt đẹp nhất. Sắp tới sẽ là một giải đấu cực kỳ quan trọng với bóng đá nữ ở VCK Asian Cup nữ 2018, mặc dù rơi vào bảng đấu rất khó nhưng chúng ta phải luôn hứa với nhau sẽ thi đấu tốt nhất để đạt được ước nguyện là tấm vé dự World Cup.

Nói là đặt ra mục tiêu thì áp lực quá nên chúng tôi chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức để giành được điều đó”.

Và với ông Chung, như bao lần mong muốn của ông cho các cầu thủ nữ vẫn chỉ là những điều giản dị. Đó là một môi trường tập luyện tốt hơn, nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của NHM, các Mạnh Thường quân để các học trò có được chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Cho đến bây giờ, điều mà ông Chung kể về 4 tỉ tiền thưởng SEA Games 29 khi nhớ lại vẫn khiến người ta rưng rưng nước mắt. Số tiền không thấm vào đâu so với một tập thể nhưng đấy lại là “tấm huy chương thứ 2” mà nhiều cô gái đã nhảy lên vì sung sướng. Bởi các tuyển thủ nữ đã cải thiện rất nhiều về cuộc sống sau kỳ SEA Games thành công ấy. Hay như sự chua chát về mức thu nhập của cầu thủ chỉ 2-3 triệu ở CLB mà ông đã nghẹn ngào chia sẻ. Bây giờ, tấm vé World Cup là điều mà tất cả cùng hướng đến như một giấc mơ của cuộc đời.

Cách đây 4 năm, ĐT nữ Việt Nam đã từng có cơ hội lịch sử giành tấm vé dự World Cup đầu tiên. Thế nhưng trận thua trước Thái Lan ngay trên sân Thống Nhất ở trận play-off đã “cướp” đi tấm vé đến Canada của bóng đá nữ Việt Nam. Đấy là thời điểm bóng đá nữ Việt Nam đang là thế lực ở Đông Nam Á. Chính vì vậy mà tại giải đấu lần này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt quyết tâm hơn bao giờ hết. Tấm HCV SEA Games 29 chính là cú hích tinh thần cho tuyển nữ Việt Nam.

Theo HLV Mai Đức Chung, quá trình chuẩn bị cho giải đấu đang diễn ra rất tốt. Lực lượng của Tuyển nữ Việt Nam đều giữ được phong độ ổn định. Đấy là điều khiến ông hài lòng. Bây giờ, toàn đội đều giữ được không khí vui vẻ và trên hết là tinh thần quyết tâm cho điều ước đầu năm Mậu Tuất, đấy tấm vé World Cup.

Những “món quà” đầu năm

Trong chuyến thăm ĐT nữ Việt Nam của lãnh đạo VFF ngày đầu năm Mậu Tuất, chuyến tập huấn Châu Âu được đặc biệt chú trọng. Đấy được xem là “món quà” đầu tiên mà thầy trò ông Mai Đức Chung đã nhận được. Mặc dù kế hoạch này đã có từ trong năm nhưng đây được xem là một trong những quyết tâm của VFF trong việc tạo điều kiện cho ĐT nữ có những điều kiện tốt nhất để chinh phục tấm vé World Cup.

HLV Mai Đức Chung đã đánh giá: “Chuyến tập huấn này rất bổ ích với các cầu thủ nữ khi chúng ta có 3 trận đấu giao hữu cùng các CLB bóng đá nữ trình độ cao của bóng đá thế giới. Qua đây, chúng tôi hy vọng sẽ học tập được kinh nghiệm, điều chỉnh những thiếu xót để thi đấu tốt tại giải chính thức sắp tới”.

Và niềm vui còn tiếp tục đến với bóng đá nữ Việt Nam đầu năm 2018 khi FIFA đã quyết định lựa chọn Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia trên thế giới và là 1 trong 2 quốc gia của Châu Á tham gia dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ trẻ, với mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ tăng hiệu quả hoạt động cho các học viện, các trung tâm đào tạo bóng đá nữ.

ĐT nữ còn được tăng cường chuyên gia thể lực người Đức, ông Dominic Palmer. Với kinh nghiệm của mình, ông Dominic Palmer được VFF đặt kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá về thể lực cho ĐT nữ Việt Nam để phục vụ cho chiến dịch tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2018. Ngoài việc từng gắn bó với các đội bóng của Đức, điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của ông Palmer là từng đầu quân cho phòng khám của Real Madrid trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016.

Hôm 27.2, bà Belinda Wilson - chuyên gia bóng đá nữ FIFA đã có mặt tại Việt Nam và chính thức khởi động cho dự án này. Được biết, trong đánh giá của mình, bà Belinda Wilson tập trung vào các nội dung chính gồm: Cấu trúc tổ chức của bóng đá nữ Việt Nam, các vấn đề về cơ sở vật chất dành cho đào tạo và phát triển bóng đá nữ, về công tác huấn luyện bóng đá nữ, trang thiết bị hỗ trợ tập luyện và quản lý hồ sơ cầu thủ. Bà Belinda Wilson cũng đồng ý với VFF về những hỗ trợ đối với công tác tổ chức giải đấu dành cho bóng đá nữ, về kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về phát triển bóng đá nữ, về công tác huấn luyện… nhằm tạo ra sự nhất quán trong chương trình đào tạo và phát triển bóng đá nữ.

Đây được xem là một trong những cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam phát triển. Lãnh đạo VFF cũng đã xác định rõ hơn hướng đi trong thời gian tới và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với FIFA để đảm bảo dự án được triển khai một cách thành công, đạt hiệu quả cao và mang lại lợi ích cho bóng đá nữ Việt Nam.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ngay-83-va-hoa-hong-cho-bong-da-nu-594678.ldo