Ngày 7-8/5, Trung Trung bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi lên tới 42 độ C

Hôm nay và ngày mai (7-8/5), nắng nóng tiếp tục mở rộng ở Trung Trung bộ với cường độ tăng dần, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất ngày lên tới 40 – 42 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (7/5), các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ.

Người dân miền Trung vất vả chống chọi với nắng nóng đặc biệt gay gắt trong những ngày này. (Ảnh: HC)

Người dân miền Trung vất vả chống chọi với nắng nóng đặc biệt gay gắt trong những ngày này. (Ảnh: HC)

Đặc biệt, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 40 - 42 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 – 17h.

Ngày 08/5 và 09/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi 40 - 42 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18h. Từ ngày 10/5, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.

Riêng tại Trung Trung bộ, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, hôm nay và ngày mai (7-8/5), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các nơi khác với cường độ tăng dần, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt độ cao nhất đạt 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm thấp nhất 35 - 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h đến 17h30.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình có nhiệt độ cao nhất 37 – 40 độ, có nơi trên 41 độ. Độ ẩm thấp nhất 35 - 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h đến 17h30.

Tỉnh Quảng Trị nhiệt độ cao nhất 38 – 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất 35 - 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h đến 17h30.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế nhiệt độ cao nhất 37 – 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất 40 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h đến 17h.

TP Đà Nẵng nhiệt độ cao nhất 36 – 38 độ. Độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ 35 độ từ 11h đến 15h30.

Tỉnh Quảng Nam nhiệt độ cao nhất 37 – 39 độ. Độ ẩm thấp nhất 40 - 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h.

Tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất 37 – 39 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm thấp nhất 40 - 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ ngày 9/5 đến ngày 10/5, nắng nóng gay gắt trên diện rộng vẫn tiếp tục duy trì tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất đạt 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chỉ số tia UV ngày 7/5 ở Đà Nẵng có giá trị từ 9 – 10 (Hà Nội từ 9 - 10, TP.HCM từ 8 – 9), ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/da-nang-nang-nong-gay-gat-co-noi-len-to-i-42-do-62228.html