Ngày 5- 6 bầu thủ tướng Thái-lan

Chủ tịch Hạ viện Thái-lan Chuan Leekpai hôm nay 31-5 cho biết, Quốc hội lưỡng viện nước này, gồm Thượng viện và Hạ viện, sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng vào ngày 5-6 tới.

Theo Hiến pháp Thái-lan, Thủ tướng mới của nước này phải nhận được ít nhất 376 phiếu trên tổng số 750 nghị sĩ hai viện. Trong đó, Thượng viện có 250 ghế, do Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO) mà Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-ocha làm Chủ tịch, chỉ định và Hạ viện có 500 ghế, được bầu chọn trong cuộc tổng tuyển cử hôm 24-3 vừa qua. Liên minh do Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (Palang Pracharath- PPRP) đứng đầu ủng hộ Thủ tướng Prayut tiếp tục lãnh đạo chính phủ mới, trong khi liên minh đối lập chưa đưa ra lựa chọn chính thức.

Trong khi đó, chiều 31-5, Công báo Hoàng gia đăng tin Nhà vua Thái-lan Rama X phê chuẩn danh sách các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Theo đó, Cựu Thủ tướng Chuan Leekpai của đảng Dân chủ giữ chức Chủ tịch Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội lưỡng viện Thái-lan. Hai vị trí Phó Chủ tịch Thứ nhất và Phó Chủ tịch Thứ hai lần lượt thuộc về Suchart Tancharoen của đảng PPRP và Supachai Phosu của đảng Tự hào nước Thái (Bhumjaithai).

Chủ tịch Thượng viện thuộc về cựu Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) Pornpetch Wichitcholchai. Cựu thành viên NLA Singsuk Singphai và cựu ủy viên Ủy ban Bầu cử (EC) Suppachai Somcharoen lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch Thứ nhất và Phó Chủ tịch Thứ hai của Thượng viện.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40389602-ngay-5-6-bau-thu-tuong-thai-lan.html