Ngày 5/3: Châu Âu ghi nhận thêm 517 ca nhiễm mới, 4 ca tử vong

Dịch COVID-19 đã lan tới 38 nước của lục địa già với tổng số 4.827 ca nhiễm, 116 ca tử vong, riêng 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 460 ca nhiễm mới, 4 ca tử vong trong đó Đức lập kỷ lục với 182 ca.

Các nhà chờ xe bus tại Hy Lạp đều được dán tờ rơi khuyến cáo về dịch bệnh. (Ảnh: IPA)

Các nhà chờ xe bus tại Hy Lạp đều được dán tờ rơi khuyến cáo về dịch bệnh. (Ảnh: IPA)

Giới chức y tế Bỉ thông báo, tính đến ngày 5/3, nước này đã có 50 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại hầu hết các vùng trên toàn quốc.

Riêng trong 24 giờ qua, Bỉ đã ghi nhận thêm 27 trường hợp, tăng hơn gấp đôi so với con số trước đó.

Hiện tại tất cả các trường hợp xác định nhiễm bệnh đều từng du lịch Italy hoặc có tiếp xúc với người trở về từ Italy. Trong các trường hợp nhiễm COVID-19, một số được đưa đến viện chữa trị, trong khi những người có biểu hiện bệnh nhẹ sẽ được cách ly điều trị tại nhà.

Cùng ngày, giới chức y tế Hy Lạp thông báo đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm COVID-19 trong một nhóm người vừa trở về từ Israel, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 31 người.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Brescia, Italy, ngày 3/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên quan tới dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca khuyến cáo công dân không ra nước ngoài trừ trường hợp cấp thiết, trong khi những người từ nước ngoài trở về phải tự cách ly 14 ngày. Bộ trưởng Koca cho rằng phản ứng chậm chạp của các nước châu Âu đang gây nguy hiểm cho người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, chính quyền Indonesia vừa từ chối tiếp nhận du thuyền MV Viking Sun (mang cờ Na Uy) do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Một số thông tin cho rằng tàu MV Viking Sun, với khoảng 800 khách du lịch hầu hết đến từ Mỹ và Australia, đã có hành khách bị sốt.

Tính đến 14 giờ (giờ GMT) ngày 5/3, COVID-19 đang ảnh hưởng đến 87 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế (tàu du lịch Diamond Princess có cảng ở Yokohama, Nhật Bản.

Trên thế giới ghi nhận 96.951 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 3.308 ca tử vong trong đó chỉ riêng ngày 5/3 đã có 1.773 ca nhiễm mới và 54 ca tử vong.

Đức đang trở thành 'ổ dịch' lớn thứ 2 châu Âu sau Italy khi có thêm 182 ca nhiễm mới trong ngày, nâng số người nhiễm bệnh của nước này lên con số 444 ca tại 15/16 bang.

Trong ngày 5/3, châu Âu 517 ca nhiễm mới trong đó có 4 trường hợp tử vong 2 ở Pháp, 1 ở Tây Ban Nha và 1 ở Thụy Sĩ.

Cụ thể: Đức 182 ca; Pháp 92 ca (trong đó ở đảo Corsica ghi nhận 3 trường hợp mới xuất hiện), có 2 ca tử vong; Hà Lan, 44 ca; Tây Ban Nha 31 ca (1 tử vong); Bỉ, 27 ca; Hy Lạp, 22 ca; Thụy Điển, 21 ca; Tây Ban Nha 20 ca (1 tử vong); Thụy Sĩ: 18 ca (1 tử vong), Na Uy 13 ca; Áo 12 ca; Iceland, 8 ca;

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 bên ngoài một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, nơi bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được cách ly và điều trị, ngày 25/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai nước có 5 ca nhiễm mới là Phần Lan và San Marino 5 ca (tổng số nhiễm bệnh lên 21 trong đó 15 ca phải nhập viện, 3 ca nghiêm trọng, 1 ca tử vong).

Các nước có 3 ca nhiễm mới là Scotland, Azebaijan, Anh trong đó ghi nhận trường hợp đầu tiên ở đảo Corsica.

Bồ Đào Nha ghi nhận 2 ca nhiễm mới và các nước Georgia, Solovenia, Estonia, Nga mỗi nước ghi nhận 1 ca nhiễm mới.

Bosnia và Herzegovina ngày 5/3 cũng đã ghi tên mình vào danh sách các quốc gia có người nhiễm bệnh với 2 ca mới từ một gia đình gần đây đã đi đến Italy.

Dịch COVID-19 đã lan tới 38 nước của lục địa già, với tổng số 4.868 ca nhiễm, 118 ca tử vong. Italy đang đứng đầu ca nhiễm và tử vong với các con số lần lượt là 3.089 và 107. Các nước có số nhiễm virus SARS-CoV-2 cao gồm: Đức, 444 ca; Pháp, 377 ca (6 tử vong) và Tây Ban Nha 259 ca./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngay-53-chau-au-ghi-nhan-them-517-ca-nhiem-moi-4-ca-tu-vong/626834.vnp