Ngày 30 Tết: Giá dịch vụ rửa xe tăng đột biến

Do thời tiết có mưa trong mấy ngày qua nên nhiều người chọn đến ngày 30 Tết mới đem ô tô, xe máy đi rửa. Nhu cầu tăng đột biến làm cho giá dịch vụ rửa xe tăng cao, nhiều điểm giá gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Bảng giá niêm yết tăng từng ngày của một tiệm rửa xe trên đường Láng.

Sau những ngày tất bật đi mua sắm, về quê, sáng 24-1 (30 Tết), anh Nguyễn Thanh Minh (181 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) mới có thời gian đem ô tô đi rửa. Tới một tiệm rửa xe trên phố Tây Sơn, anh Minh giật mình bởi chủ cửa hàng báo giá lên tới 250.000 đồng/xe. “Giá này cao hơn 4 lần ngày thường khiến tôi hơi sốc, tuy nhiên cũng đành tặc lưỡi bởi ngày Tết ai cũng muốn du xuân với chiếc xe mới mẻ, sạch sẽ” - anh Minh chia sẻ.

Cũng như anh Minh, nhiều người Việt có chung quan niệm ngày Tết là ngày mở đầu cho một năm mới nên cái gì cũng phải mới mẻ, tươm tất và sạch sẽ để thật nhiều may mắn, hanh thông, bởi thế từ nhà cửa, trang phục đến xe cộ cũng phải thật sạch đẹp. Đó chính là lý do mà muôn vàn dịch vụ được dịp "ăn theo", trong đó dịch vụ rửa xe "bội thu" vào những ngày cuối năm.

Dịp này, nhiều xưởng sửa chữa ô tô đã chuyển sang rửa xe để thêm thu nhập. Không chỉ bỏ ra số tiền gấp 4-5 lần ngày thường để rửa xe, anh Nguyễn Văn Bình, ở K4 - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên còn tranh thủ làm thêm dịch vụ dọn nội thất cũng với mức phí đắt hơn ngày thường. “Quanh năm bận rộn giờ mới tranh thủ rửa, dọn xe. Ngày Tết người ta đi chơi, mua sắm, dịch vụ rửa xe có đắt hơn chút ít cũng là lẽ đương nhiên” - anh Bình nói.

Tại phố Nhà Hỏa (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm), nơi được mệnh danh là "phố rửa xe", từ mấy ngày nay, các cửa tiệm tất bật từ sáng tới tối. Cả một đoạn phố tập trung tới hơn chục cửa hàng rửa xe nhưng hàng nào cũng đông khách. Giá rửa xe tại đây tăng từng ngày. Ngày 26, 27 tháng Chạp, giá rửa xe ô tô 4 đến 7 chỗ là 150 nghìn đồng, xe máy là 30 nghìn đồng. Nhưng từ chiều 29 tháng Chạp, giá đã tăng lên 200 nghìn đồng/xe 4-7 chỗ, xe máy 40 nghìn đồng. Và tới hôm nay đã tăng lên 250-300 nghìn đồng/ô tô, tương tự, xe máy tăng lên 50-80 nghìn đồng.

Cũng tấp nập không kém là “phố rửa xe” Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Trên con phố dài chỉ 250m này các cửa hàng rửa xe san sát nhau là “điểm đến” của nhiều người dịp cuối năm này.

So với chiều 29 tháng Chạp, chiều nay lượng khách tới rửa xe giảm hẳn.

Khảo sát tại một số cửa hàng rửa xe tại các phố Võ Chí Công (quận Bắc Từ Liêm), đường Láng (Đống Đa), Ngô Gia Tự (Long Biên), Xuân La (Tây Hồ)…, giá rửa xe ô tô dao động từ 150 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng, giá rửa xe máy là 30 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng. Nhiều chủ cửa hàng cho biết, sẽ nhận rửa xe cho tới trước giao thừa vài tiếng, nhưng khách phải đặt trước. Anh Nguyễn Tuấn (ngõ 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên) cho biết, cửa hàng của anh chỉ nhận rửa xe tới 14h hôm nay, do không có nhân viên.

Bên cạnh đó, có không ít người chọn cách tự rửa xe tại nhà vì không muốn trả phí rửa xe đắt đỏ những ngày cận Tết. Anh Nguyễn Tuấn Anh (19 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Ngày 29 tháng Chạp về nhà thăm ông bà, tôi và con trai tranh thủ tự dọn, rửa xe tại nhà, vừa tiết kiệm lại có dịp hướng dẫn về xe cộ thêm cho con trai".

Còn anh Nguyễn Đình Ngọc (ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) chia sẻ, năm nào anh cũng tự rửa bốn chiếc xe máy cho gia đình. “Tôi đã mua một chiếc máy rửa xe để phục vụ cho nhu cầu của gia đình mình. Nếu rảnh tôi còn nhận thêm dịch vụ rửa xe cho khách để kiếm thêm thu nhập” - anh Ngọc cho hay.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Hànôịmới tới đầu giờ chiều 30 Tết, do trời đổ mưa nên tại nhiều cửa hàng vắng khách hơn hẳn buổi sáng. Anh Nguyễn Thắng (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cho biết, nếu trời tiếp tục mưa, anh sẽ không rửa xe dù mai là mùng 1 Tết.

Tuyền Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/956405/ngay-30-tet-gia-dich-vu-rua-xe-tang-dot-bien