Ngày 29-4, tuyên án nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Chiều 26-4, các bị cáo trong vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Vi phạm các quy định về quản lý đất đai' làm thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử tiến hành nghị án.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng được chăm sóc y tế tại tòa.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trước đó bị Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt từ 10 năm đến 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo này được xác định giữ vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong việc để tư nhân thâu tóm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (thành phố Hồ Chí Minh), góp phần gây thiệt hại 2.713 tỷ đồng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Vũ Huy Hoàng phủ nhận vai trò chủ mưu trong vụ án này. “Như tôi đã trình bày, tôi thực hiện theo quy chế làm việc, phụ trách chung. Khi các thứ trưởng yêu cầu, tôi có thể giúp các thứ trưởng chủ trì một số cuộc họp”, bị cáo Vũ Huy Hoàng nói.

Bị cáo Hoàng nhắc lại nội dung đã trình bày ở phần tranh luận, đồng thời cho rằng, việc thay thế nhà đầu tư xuất phát từ đề xuất của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), bị cáo chỉ tham gia việc lựa chọn nhà đầu tư.

“Tôi chỉ tham gia, không lấn sân sang chỉ đạo”, bị cáo khẳng định. Đối với cáo buộc chỉ đạo xuyên suốt, bị cáo Hoàng cũng cho rằng không tham gia chủ trương thoái vốn và không chỉ đạo các khâu liên quan dự án ở Sabeco.

Nêu lại thành tích 40 năm công tác, trải qua nhiều cương vị, cố gắng làm hết sức nhưng không tránh khỏi một số sai phạm, bị cáo Vũ Huy Hoàng nói, vụ án này là bài học rất đắt giá với bản thân: “Tôi đã nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu. Tôi mong Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội để tạo điều kiện cho tôi sống tốt hơn, xứng đáng hơn”.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) trình bày: “Tôi nhận thức sâu sắc những gì đã vi phạm. Tôi không chối bỏ trách nhiệm nhưng hành vi của tôi không phải cố ý, mong Hội đồng xét xử xem xét”. Bị cáo Phan Chí Dũng cũng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù.

Các bị cáo: Lâm Nguyên Khôi (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh); Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh); Lê Quang Minh (nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh)… cũng lần lượt được nói lời sau cùng. Tất cả các bị cáo đều bày tỏ mong muốn được tòa án xem xét hành vi phạm tội cũng như hoàn cảnh gia đình để áp dụng mức án nhẹ nhất. Nhóm bị cáo này bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” với mức án đề nghị thấp nhất là từ 2 đến 3 năm tù và cao nhất là từ 5 đến 6 năm tù.

Dự kiến chiều 29-4 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra các phán quyết về vụ án.

Dương Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/997430/ngay-29-4-tuyen-an-nguyen-bo-truong-bo-cong-thuong-vu-huy-hoang-va-dong-pham