Ngày 28-4, hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng sẽ được tổ chức tại Đồng Nai

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng cùng Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại tá, PGS-TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà đồng chủ trì buổi họp báo.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021). Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức tại Đồng Nai vào ngày 28-4 tới, với khoảng 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục, các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường; các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử...

Hội thảo tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khi nắm bắt thời cơ và hạ quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh; làm rõ vai trò, vị trí của hướng tiến công Đông Nam Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; đánh giá thắng lợi và đúc rút bài học kinh nghiệm lịch sử; vận dụng và phát huy giá trị của những bài học quý vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...

Theo Ban tổ chức, hiện tại công tác chuẩn bị cho hội thảo cả về nội dung, công tác gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, việc đảm bảo các điều kiện tiến hành đã được thực hiện chu đáo, chặt chẽ theo đúng kế hoạch, yêu cầu và tiến độ đặt ra với chất lượng tốt. Ban tổ chức đã nhận được 76 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, một số địa phương, nhân chứng lịch sử gửi về. Các bài tham luận sẽ được biên tập, xuất bản sách phục vụ hội thảo.

Bên lề hội thảo còn có các hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sẽ diễn ra trên địa bàn Đồng Nai trước ngày tổ chức hội thảo.

PV

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/ngay-28-4-hoi-thao-khoa-hoc-cap-bo-quoc-phong-se-duoc-to-chuc-tai-dong-nai-3053618/