Ngày 25/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên phúc thẩm vụ 'cụ ông 20 năm đội đơn đi kiện'

Sáng nay (ngày 25/9), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở lại phiên phúc thẩm vụ kiện 'Tranh chấp hợp đồng nhận thuê khoán hồ vườn ươm với Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai' sau nhiều lần hoãn.

Trước đó,vào ngày 8/9/2020, do quá bức xúc vì hành trình kiện cáo kéo dài 20 năm của mình nên khi vào phòng xử án ông Trần Hữu Sỹ đã đội đơn xin mong các quan tòa sớm được xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn bị hoãn với lý do: Đại diện bị đơn bị rối loạn tiêu hóa.

Hình ảnh cụ ông quỳ tại tòa xin được xét xử vụ kiện kéo dài 20 năm khiến dư luận rất bức xúc. Ông Trần Hữu Sỹ (nguyên đơn) cho biết: "Tôi quỳ và đội đơn với mong muốn để xin các quan tòa sớm xét xử vụ án, nếu tôi không quyết tâm theo đuổi đến cùng và không quỳ trước tòa thì đến chết vụ kiện này cũng chưa được giải quyết. Tôi đi kiện từ năm 60 tuổi, đến nay gần 80 mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng".

Ông Trần Hữu Sỹ đội đơn quỳ tại tòa mong quan tòa sớm xét xử.

Chính những tình tiết này khiến phiên phúc thẩm ngày 25/9 dự kiến sẽ có nhiều cơ quan báo chí tham dự đưa tin và được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, năm 1992, ông Trần Hữu Sỹ (ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) ký hợp đồng với Trung tâm Du lịch, thuộc Lâm trường Mã Đà (nay là Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai) thuê hồ vườn ươm 27 hecta với thời hạn 20 năm để thả cá, với giá 5 triệu đồng/năm.

Tòa án quyết định hoanx phiên phúc thẩm ngày 08/9/2020 vì lý do Đại diện bị đơn bị rối loạn tiêu hóa.

Giai đoạn từ năm 1995-1997, ông Sỹ đầu tư xây dựng, ngăn bờ đập, nạo vét, cải tạo lòng hồ… thả 3 triệu con cá giống, thuê người trông nom, nuôi cá.

Tháng 6/2000, Lâm trường đơn phương chấm dứt hợp đồng và cho Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an TP.HCM thuê với giá 75 triệu đồng/năm. Cho rằng, hành vi của Lâm trường là sai luật, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình nên ông Trần Hữu Sỹ đã khởi kiện ra tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm ngày 08/9/2020 của Toàn án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Phiên phúc thẩm sẽ được mở lại ngày 25/9/2020.

Từ năm 2000 đến năm 2010, trải qua 4 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, dù thắng kiện, nhưng quyền và lợi ích hợp pháp không được đảm bảo, ông Trần Hữu Sỹ làm đơn gửi lên cơ quan tố tụng Trung ương.

Tháng 12/2010, TAND Tối cao quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử vụ kiện lại từ đầu.

Vụ xét xử đang được dư luận quan tâm.

Gần 9 năm sau vào tháng 5/2019, TAND huyện Vĩnh Cửu mở phiên tòa sơ thẩm, nhưng phải 5 tháng sau (ngày 3/10/2019) mới tuyên Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phải hoàn trả cho ông Sỹ hơn 1,231 tỷ đồng, không có tiền lãi, không có tiền mua cá giống.

Ông Sỹ đã nộp đơn chống án. Tháng 9/2020, TAND Đồng Nai mới mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 vào sáng 8/9 và tiếp tục hoãn.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ngay-25-9-tand-tinh-dong-nai-mo-lai-phien-phuc-tham-vu-cu-ong-20-nam-doi-don-di-kien-20200925011042875.htm