Ngày 22/02: Thế giới có 77.767 ca nhiễm bệnh, 2.360 ca tử vong vì dịch Covid-19

Đến 9h sáng 22/02, trên thế giới có 77.767 ca nhiễm bệnh, 2.360 ca tử vong, cũng ghi nhận 20.833 ca được chữa trị khỏi. Đến nay, dịch Covid-19 đã lan rộng ra 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hãng tin Reuters sáng 22/02 dẫn thông báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, tính đến cuối ngày 21/02, Trung Quốc có thêm 397 ca nhiễm mới và 109 ca tử vong. Như vậy số ca nhiễm mới giảm mạnh so với 889 ca một ngày trước đó. Trong khi đó số người chết giảm nhẹ so với 118 ca ngày 21/02. Tại tỉnh Hồ Bắc, có thêm 106 ca tử vong mới trong ngày 21/02, giảm 9 ca so với ngày trước đó.

Như vậy tính đến cuối ngày 21/02, tổng số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục là 2.345, tổng số ca nhiễm bệnh là 76.288; số ca hồi phục 20.659 người.

Hàn Quốc thông báo số ca nhiễm tăng đột biến, đã có thêm 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên đến 346.

Trên thế giới, tính đến 9h sáng 22/02, có 2.360 ca tử vong và 77.767 ca nhiễm Covid-19. Cũng ghi nhận 20.833 ca được chữa trị khỏi.

Trong đó, có 15 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, gồm 3 ca ở Nhật Bản, 2 ca ở Hàn Quốc, 2 ca ở Hồng Kông, 1 ca ở Đài Loan, 4 ca ở Iran, 1 ca ở Pháp, 1 ca ở Phiippines, 1 ca ở Ý.

Các quan chức y tế Hàn Quốc khử trùng một bến xe buýt ở nam Seoul - Ảnh: Yonhap

Các quan chức y tế Hàn Quốc khử trùng một bến xe buýt ở nam Seoul - Ảnh: Yonhap

Việt Nam đến nay ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19, trong đó 15 ca đã được điều trị khỏi.

Tại TPHCM, theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 8h ngày 22/02 cụ thể như sau:

Có 3 ca nhiễm Covid-19, cả 3 đã được điều trị khỏi và cho xuất viện. 34 trường hợp nghi ngờ, trong đó, 33 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19; 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, trường hợp nghi ngờ hiện sức khỏe ổn định không sốt, kết quả X-Quang không có dấu hiệu viêm phổi.

Hiện có 35 trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến, huyện Củ Chi, trong đó, 1 trường hợp xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ tuy nhiên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện: 55 trường hợp (đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 19 người đang tiếp tục được theo dõi). Trong ngày 21/02, có 1 trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ đã được chuyển về bệnh viện điều trị cách ly đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.977 trường hợp (đã có 2.909 người hết thời gian theo dõi, còn 68 người đang tiếp tục được theo dõi). Tất cả các trường hợp này đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Kim Sáng (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ngay-2202-the-gioi-co-77767-ca-nhiem-benh-2360-ca-tu-vong-vi-dich-covid-19-37306.html