Ngày 21-7, V.League mở cửa thị trường chuyển nhượng giữa mùa: 2 'già gân' tái xuất giang hồ

Thị trường chuyển nhượng thay đổi, bổ sung cầu thủ giữa 2 giai đoạn bắt đầu từ ngày 21-7 đến ngày 17-8. Tức nếu hoàn thành thủ tục sớm, các CLB có thể đưa ra sân những tân binh ngay từ vòng 11 diễn ra vào ngày 23, 24-7 này, còn muộn nhất là bắt đầu giai đoạn 2.

Anh Đức trên sân tập trong màu áo HAGL. Ảnh: Minh Trần

Anh Đức trên sân tập trong màu áo HAGL. Ảnh: Minh Trần

“Quả bom tấn” nội binh đã sớm được kích hoạt khi cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam và CLB B.Bình Dương Nguyễn Anh Đức quyết định “tái xuất giang hồ” trong màu áo… HAGL. Bản hợp đồng này đã gây ngạc nhiên lớn, nhất là về phía đội bóng Phố núi vốn “bầu” Đức luôn tự hào về lứa cầu thủ trẻ tài năng “của nhà tự trồng”. Tuy vậy, cuộc “hôn nhân” ngắn hạn thực sự là vì người ta cần nhau. Anh Đức vẫn còn khao khát chơi bóng, còn HAGL cần một đàn anh làm điểm tựa cho Tuấn Anh, Văn Toàn…, nhất là có thêm phương án tiền đạo cắm bên cạnh ngoại binh Chevaughn Walsh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Trong khi dư luận còn chưa hết bất ngờ về sự tái xuất của chân sút 35 tuổi thì một “lão tướng” còn “già” hơn và mùa trước cũng khoác áo B.Bình Dương là tiền vệ Lê Tấn Tài, lại cập bến ĐKVĐ Hà Nội. Đầu mùa này ở tuổi 36, tiền vệ gốc Khánh Hòa đã nghĩ đến chuyện treo giày nhưng HLV Phạm Minh Đức đã mời anh về dìu dắt các cầu thủ tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Được trao băng thủ quân nhưng những vòng đấu gần đây Tấn Tài đều ngồi trên ghế dự bị, trong khi CLB Hà Nội lại đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Bằng mối quan hệ “ruột rà” giữa 2 CLB, Tấn Tài chuyển “hộ khẩu” ra thủ đô. “Tuổi của tôi đã không còn trẻ nên muốn được ra sân thi đấu nhiều hơn ở năm cuối của đời cầu thủ, vì vậy tôi chọn đến đội bóng nào trao cho tôi cơ hội ấy” - nhà vô địch AFF Cup 2008 bày tỏ. Rất thân với Thành Lương, Văn Quyết trên tuyển dưới 2 triều đại HLV Calisto và Miura, Tấn Tài sẽ không khó hòa nhập môi trường mới. Với sự dẻo dai, khả năng tranh chấp và phân phối bóng tốt, nếu ra sân “người không phổi” sẽ đá tiền vệ trung tâm với Moses, để Hùng Dũng ra cánh phải.

Không chỉ gây ngạc nhiên mà 2 bản hợp đồng giữa mùa V.League 2020 này còn được cho là bước lùi của 2 CLB vốn là cái nôi đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam nhưng giờ lại phải cầu cứu đến 2 “lão tướng” 35 và 36 tuổi. Dù vậy giải pháp tình thế Anh Đức, Tấn Tài lại khiến 2 CLB HAGL và Hà Nội rất được chờ đợi ở giai đoạn 2.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/ngay-21-7-vleague-mo-cua-thi-truong-chuyen-nhuong-giua-mua-2-gia-gan-tai-xuat-giang-ho-3013494/